Ông Trần Văn Thảo, Giám đốc Đầu tư CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS - Mã: ORS) nhận định hiện tại khi VN-Index dao động từ 1200 - 1.300 điểm là cơ hội để tích lũy cổ phiếu tốt trong 1 đến 3 năm tới nhiều hơn là rủi ro. Thị trường đang ở mức định giá tương đối hấp dẫn khi P/E ở mức 13,08x, thấp hơn mức trung bình trong 5 năm gần đây là 14,5x.
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) tại đầu tháng 12 với 81 cổ phiếu và 5 chứng chỉ quỹ.
Ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường Chứng khoán VPBank (VPBankS), đánh giá trong tuần cuối tháng 11 khi DXY yếu đi, khối ngoại đã quay lại mua ròng. Hiện tại, chỉ số này đảo chiều tăng, nên thị trường có thể tạo ra nhịp cân bằng hơn trong ngắn hạn.
Làn sóng tăng vốn ngành chứng khoán diễn ra từ cuối 2023 và trở nên mạnh mẽ hơn trong cuối năm 2024. Tuy nhiên, thời gian qua giai đoạn thị trường chứng khoán (TTCK) có xu hướng đi ngang cùng thanh khoản giảm.
Hai chỉ số chính của chứng khoán Mỹ tiếp tục lập đỉnh mới trong phiên giao dịch đầu tháng. Ở chiều ngược lại, Dow Jones quay đầu giảm nhẹ sau khi một lần nữa chạm mốc 45.000 điểm.
Theo BSC, trong đợt cơ cấu quý IV, các mã có thể được FTSE ETF và VNM ETF mua vào nhiều nhất theo khối lượng gồm SHB, EIB, VIX, NAB... Phía đối diện, áp lực bán nhiều nhất rơi vào các mã VND, SSI, VIC, HUT...
VN-Index ghi nhận đà hồi phục lên ngưỡng kháng cự 1.240 điểm vào phiên 26/11 và có diễn biến kiểm định lại động lực quanh khu vực này trong những phiên cuối tháng 11. Các nhóm ngành nổi bật với sự hồi phục khả quan gồm bảo hiểm và bán lẻ. Nhà phân tích Stockmap gợi ý watchlist tuần đầu tháng 12 dành cho nhà đầu tư, bao gồm các mã cổ phiếu tiềm năng thuộc nhóm bán lẻ và chứng khoán.
Từ 1/7, nhà điều hành sẽ nới quy định tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn từ 30% lên 40%, đây được đánh giá là một động thái hỗ trợ cho tăng trưởng tín dụng trong bối cảnh hiện tại.