Trong bối cảnh thị trường giao dịch phân hóa, cổ phiếu cảng biển đồng loạt hút tiền với HAH tăng trần lên 44.200 đồng/cp, cùng với VOS xanh 4,6% đạt 19.350 đồng/cp, VSC (+3,3%), CLL (+1,6%), GMD (+1,2%), VNL (+1,2%), SGP (+1,2%), …
Chỉ số Dow Jones tăng hơn 250 điểm nhờ cổ phiếu ngân hàng và dầu khí. Trong khi đó, S&P 500 và Nasdaq Composite tiếp tục giảm điểm do cổ phiếu Nvidia đi xuống.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, quán tính giảm của thị trường có thể tiếp tục xuất hiện vào phiên sáng ngày mai trước khi kiểm định lại lực cầu tại vùng hỗ trợ 1.250 - 1.255 điểm.
Theo một số chuyên gia phân tích, thị trường chứng khoán gặp áp lực bán mạnh trong phiên 24/6 đến nhiều yếu tố, bao gồm thông tin chưa chính thức về việc hệ thống KRX chưa thể sớm triển khai.
Áp lực bán xuất hiện về cuối phiên khiến thị trường đỏ lửa và VN-Index lại thủng mốc 1.260 điểm. Về thanh khoản, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 1,4 tỷ đơn vị, tương đương tổng giá trị đạt 35.925 tỷ đồng.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, thị trường vẫn cho thấy sự e dè sau phiên giảm điểm mạnh trước đó. Nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng trong những phiên tới.
Sau pha hồi phục cuối phiên trước, cổ phiếu lớn tiếp tục dẫn dắt thị trường phiên sáng nay. Do ảnh hưởng của vốn hóa, TCB hiện đang là công thần lớn nhất thị trường với mức đóng góp gần 1 điểm cho VN-Index.
Sau các pha biến động giằng co, VN-Index chốt phiên hôm nay tăng nhẹ trong trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng". Thị trường phục hồi thành công nhờ lực kéo từ nhóm bluechips.
Hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite tiếp tục lập kỷ lục mới nhờ đà tăng của cổ phiếu Nvidia nói riêng và cổ phiếu bán dẫn, công nghệ nói chung. Nvidia cũng vừa trở thành công ty đại chúng có vốn hóa lớn nhất thế giới, vượt qua cả Microsoft và Apple.
VN-Index đóng cửa tăng gần 5 điểm với râu nến dài, thể hiện áp lực bán trên vùng giá cao vẫn đang áp đảo. Tính đến cuối phiên đa số cổ phiếu đều hạ độ cao đáng kể.
Sắc đỏ của VN-Index chủ yếu bị chi phối bởi giao dịch kém sắc của các cổ phiếu lớn trong rổ VN30. Trong đó, BID, GAS, FPT, MSN, VCB, TCB, MWG, HDB là các tác nhân chính gây ảnh hưởng tiêu cực lên thị trường chung.
Chỉ số Nasdaq Composite tiếp tục lập kỷ lục mới nhờ tâm lý tích cực từ các báo cáo lạm phát. Tuần qua, S&P 500 và Nasdaq Composite đã tăng khoảng 1,6% và 3,2%.
Theo các chuyên gia từ Ngân hàng UOB, mục tiêu tăng trưởng 8,3–8,5% năm 2025 thì khá thách thức, muốn đạt mức tăng trưởng này thì quý IV GDP phải tăng 9,7–10,5%. Do còn nhiều thách thức nên UOB dự báo quý IV GDP của Việt Nam chỉ tăng 7,2%, cả năm 2025 đạt 7,7%.