S&P 500 thoát chuỗi giảm kéo dài 4 tuần
Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 21/3, chỉ số S&P 500 tăng 0,08% và kết thúc ở mức 5.668 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,52%, chốt phiên ở mức 17.784 điểm, trong khi chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones nhích thêm 32 điểm, tương đương 0,08% và kết thúc với 41.985 điểm.

Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ vẫn đang thấp hơn so với đầu năm.
Kết thúc tuần, S&P 500 đã tăng 0,5%, tránh được chuỗi giảm điểm kéo dài 5 tuần liên tiếp. Nasdaq Composite tăng 0,2%, trong khi Dow Jones đi lên tới 1,2%. S&P 500 đã thoát khỏi vùng điều chỉnh và hiện đang cách mức kỷ lục gần 8%. Chỉ số này đã có sự phục hồi trong tuần này nhờ tuyên bố của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về khả năng vẫn có hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay.
Phiên 21/3 đánh dấu ngày “4 phù thủy” - thời điểm mà hợp đồng quyền chọn cổ phiếu, hợp đồng tương lai chỉ số, hợp đồng quyền chọn chỉ số và hợp đồng tương lai của cổ phiếu đơn lẻ cùng đáo hạn. Goldman Sachs ước tính rằng có hơn 4.700 tỷ USD quyền chọn đáo hạn trong ngày này.
Chứng khoán Mỹ phục hồi nhẹ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ có một số “sự linh hoạt” trong chính sách thuế quan. Tuy nhiên, ông Trump vẫn khẳng định rằng thuế quan đối ứng được áp dụng vào ngày 2/4 và tất cả các quốc gia áp thuế lên hàng hóa Mỹ sẽ đều trở thành mục tiêu.
Theo Barclays, nhiều khả năng sẽ không có đợt tăng giá cổ phiếu nào cho đến khi có thêm sự rõ ràng về chính sách thuế quan của Mỹ, Ông Emmanuel Cau, người đứng đầu về chiến lược cổ phiếu châu Âu, nhận định: "Cổ phiếu đã phục hồi từ trạng thái quá bán, nhưng nỗi lo về thuế quan có thể sẽ hạn chế đà tăng trước ngày 2/4".
Ông Cau nói thêm rằng "Với việc Tổng thống Trump gọi thời hạn áp thuế ngày 2/4 là 'ngày giải phóng', thật khó để bỏ qua những rủi ro giảm giá, đặc biệt trong kịch bản xấu nhất là mức thuế chung 25% trở thành hiện thực".
Theo ông Michael Green, chiến lược gia trưởng tại Simplify Asset Management, thời hạn áp thuế của Trump đang gây áp lực lên thị trường. “Các công ty đang càng càng rối bời và không chắc chắn về kế hoạch chi tiêu hoặc tuyển dụng - và việc tạm dừng đồng nghĩa rằng doanh nghiệp đang chậm lại”, ông nói.
Hai cổ phiếu mang tính chỉ báo kinh tế cũng đã trượt dốc. Cổ phiếu FedEx đã giảm 6,5% sau khi công ty này hạ triển vọng lợi nhuận với lý do “sự yếu kém và không chắc chắn trong nền công nghiệp Mỹ”. Cổ phiếu Nike cũng mất hơn 5% sau khi gã khổng lồ giày dép và quần áo công bố doanh số quý này sẽ không đạt kỳ vọng do thuế quan và niềm tin người tiêu dùng giảm sút.
