Ông Trump ký sắc lệnh tăng sản lượng khoáng sản quan trọng tại Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một loạt sắc lệnh hành pháp vào năm 2020. (Ảnh: Getty Images).
Hôm 20/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm tăng sản lượng trong nước đối với các khoáng sản chủ chốt như uranium, đồng, kali, vàng và có thể là than.
Chia sẻ với CNBC, một quan chức Nhà Trắng cho biết ông Trump đã chỉ đạo các cơ quan liên bang lập danh sách các dự án khoáng sản đang chờ xử lý và phối hợp với Hội đồng Thống trị Năng lượng Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Doug Burgum đứng đầu để đẩy nhanh quá trình đánh giá.
Ông Trump cũng chỉ đạo Bộ trưởng Burgum ưu tiên sản xuất khoáng sản chủ chốt trên đất liên bang. Theo vị quan chức, ông Burgum có thể quyết định xem các khoáng sản khác, chẳng hạn như than, có nằm trong phạm vi của sắc lệnh mới hay không.
Vị quan chức nói thêm rằng ông Trump sẽ sử dụng Đạo luật Sản xuất Quốc phòng (DPA) để tăng cường sản lượng khoáng sản. Cựu Tổng thống Joe Biden cũng từng viện dẫn DPA để thúc đẩy sản lượng khoáng sản quan trọng vào năm 2022.
Theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ, nước này nhập khẩu khoảng 46% lượng đồng và 91% lượng kali vào năm 2023. Kali là một loại phân bón chính được sử dụng trong nông nghiệp.
Các nhà máy điện hạt nhân tại Mỹ nhập khẩu 99% lượng uranium cô đặc được sử dụng để sản xuất nhiên liệu phản ứng vào năm 2023, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ.