Thống kê khoảng 25 Công ty chứng khoán (CTCK) cho thấy tổng lợi nhuận sau thuế quý III/2016 đạt 939,4 tỷ đồng, tăng trưởng 35% so với cùng kỳ năm trước.
Bảy năm kể từ khi tiến trình cải cách công ty chứng khoán được bắt đầu từ năm 2009, số lượng các công ty chứng khoán đã giảm từ 102 về 76 vào cuối tháng 9-2016.
Trong vài năm trở lại đây, các quỹ mở và quỹ nội địa rất chật vật trong việc huy động thêm vốn từ nhà đầu tư nước ngoài. Vì sao lại có hiện trạng này khi TTCK Việt Nam luôn nhận được những lời đánh giá là tiềm năng và hấp dẫn trên các diễn đàn khu vực và quốc tế?
Các công ty chứng khoán cho rằng, một số quỹ ngoại đóng quỹ, ETF đảo danh mục và các quỹ lâu đời bán bớt cổ phiếu để thu xếp tài chính mua cổ phiếu của các doanh nghiệp Nhà nước là những nguyên nhân chính khiến giá trị bán ròng tăng cao thời gian gần đây.
Trong 6 tháng đầu năm, niềm tin người tiêu dùng tại Việt Nam có dấu hiệu rất lạc quan, đạt 94,9 điểm, tăng 0,7 điểm so với nửa cuối năm 2015, nhờ sự cải thiện niềm tin đối với thị trường chứng khoán.
Liên tiếp nửa năm, quỹ đầu tư Hàn Quốc mua ròng trên TTCK Việt Nam. Chính nhóm nhà đầu tư này đã "cứu" TTCK Việt Nam tránh khỏi cảnh khối ngoại bán ròng. Riêng tháng 7 - thời điểm VN Index vượt đỉnh 8 năm, vị "soái ca" này cũng đóng góp tới 70% giá trị mua ròng.
“Môi trường đầu tư được cải thiện, kinh tế vĩ mô ổn định, nhiều quỹ đầu tư nước ngoài đã và đang tìm đến Việt Nam như là một địa chỉ đầu tư triển vọng”.
Diễn biến chỉ số chứng khoán từ đầu năm đến nay khá tốt và thanh khoản tăng đáng kể, nhưng nhiều công ty chứng khoán (CTCK) có lợi nhuận sụt giảm, thậm chí lỗ lớn, chủ yếu do gánh nặng trích lập dự phòng.
Không chỉ hành vi cố tình sai phạm hay lừa đảo của cá nhân, tổ chức mà sự nhầm lẫn ngẫu nhiên giữa tên hai công ty, nhãn hiệu hay mã chứng khoán đều có thể gây ra thiệt hại không nhỏ cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.