Với diễn biến phân hóa mạnh mẽ giữa các dòng cổ phiếu, kèm theo sự chi phối rõ nét của các cổ phiếu vốn hóa lớn đến thị trường, thì dòng tiền được dự báo vẫn chỉ tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong phiên 2/11.
Thị trường gần đây liên tiếp có những phiên giao dịch với biên độ dao động lớn. Sau 2 phiên tăng liên tiếp hơn 15 điểm thì VN-Index cũng quay đầu giảm trở lại gần 8 điểm. Trên góc nhìn kỹ thuật, việc VN-Index lùi về gần sát vùng hỗ trợ có thể là tiền đề cho sự hồi phục trong phiên 1/11.
Từ phiên 31/10, kịch bản của VN-Index nhiều khả năng sẽ tập trung vào phản ứng của cung – cầu tại mốc 850 điểm. Thanh khoản thị trường nếu được giữ ở mức cao có thể sẽ giúp chỉ số đi sâu hơn vào khu vực 850 – 860 điểm.
Hàng loạt cổ phiếu lớn tăng mạnh sáng nay như ROS, GAS và các mã ngân hàng kéo VN-Index đi lên. Thị trường chứng khoán đảo chiều về cuối phiên khi cổ phiếu đồng loạt giảm giá trên diện rộng.
Sau nhiều năm phát triển chưa như kì vọng, hiện thị trường vốn Việt Nam đạt bước ngoặt lớn với quy mô IPO vượt Indonesia, Philippines và sắp tới là Malaysia.
Theo nhận định của các CTCK, chỉ số thị trường có thể sẽ tiếp tục rung lắc khi lực hỗ trợ hiện tại là khá yếu cũng như không có sự sụt giảm mạnh về mặt chỉ số ở các mã cổ phiếu đơn lẻ.
Phiên 25/10, nhà đầu tư nước ngoài đẩy mạnh bán ròng. Trên HSX, khối này bán ròng gần 160 tỷ đồng. Tại HNX, thị trường ghi nhận giảm giá trị mua ròng chưa đầy 1 tỷ đồng.
Chủ tịch UBCKNN đánh giá lạc quan về thị trường chứng khoán trong thời gian tới, song ông cũng nhận diện những rủi ro, nhân tố không chắc chắn có thể ảnh hướng đến tốc độ phát triển và cơ hội đầu tư vào thị trường chứng khoán.
So với năm 2006 thì chỉ có 1 doanh nghiệp vốn hóa 1 tỷ USD trên thị trường chứng khoán. Quy mô thị trường cổ phiếu sau 10 năm đã tăng 3 lần, từ 22% GDP năm 2006 đến nay lên 63% GDP.