Thị trường chứng khoán ngày 9/1 ghi nhận sự giằng co của VN-Index khi có thời điểm giảm hơn 4 điểm nhưng đến cuối phiên chiều chỉ số bứt phá và chính thức vượt mốc 1.030 điểm.
Với sự hưng phấn đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, kết thúc phiên giao dịch ngày 8/1, VN-Index tăng 10,25 điểm lập đỉnh mới 10 năm qua tại 1.022,9 điểm. HNX-Index tăng 2,16 điểm lên 121,08 điểm, UPCoM-Index tăng 0,53 điểm lên 56,74 điểm.
Ngày 9/1 tới đây, cổ phiếu BQB của CTCP Bia Hà Nội - Quảng Bình (công ty con của Habeco) sẽ lên sàn UPCoM. Tuy nhiên, UBCKNN đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính với công ty này ngay trước thời điểm chào sàn.
Tuần từ 8/1 đến 12/1, thị trường chứng khoán đón nhận 7 doanh nghiệp chào sàn, có tới 2 công ty con của Habeco là Bia Hà Nội – Quảng Bình và Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát. Ngoài ra, còn có Địa ốc Sài Gòn “chuyển nhà” sang HOSE và thương hiệu May 10 nổi tiếng lên UPCoM.
Quy mô vốn hóa thị trường ngày một lớn dẫn đến nhu cầu cho giao dịch ký quỹ cũng tăng theo. Điều này dẫn đến tình trạng nhiều công ty chứng khoán đang phải phân bổ lại nguồn lực vốn, hướng ưu tiên vào nhóm cổ phiếu thanh khoản.
Đà tăng sẽ tiếp tục khi những tín hiệu tích cực đang hỗ trợ rất nhiều cho thị trường. Nhà đầu tư có thể xem xét tăng tỷ trọng những cổ phiếu đang thu hút được dòng tiền lớn như ngân hàng, một số mã bất động sản.
Thị trường chứng khoán tiếp tục leo lên đỉnh mới 10 năm trở lại đây khi VN-Index vượt 1.010 điểm chỉ trong 30 phút đầu giao dịch và kết phiên tăng sát mốc 1.020 điểm. Sắc xanh phủ kín nhiều nhóm ngành.
Phiên giao dịch ngày 3/1 ghi nhận thị trường chứng khoán bùng nổ khi vượt mốc 1.000 điểm ngay sau phiên ATO. Sắc xanh ghi nhận xuất hiện đồng loạt tại nhiều nhóm ngành.
Nếu như thị trường chứng khoán năm 2017 khép lại bằng cụm từ “thăng hoa”, thì với giới đầu tư, 2018 được kỳ vọng sẽ là năm “bùng nổ”. Tuy nhiên, cơ hội chỉ đến với nhà đầu tư biết “đãi thị trường tìm cổ phiếu”.
BIDV tiếp tục giữ vị trí quán quân về cho vay khách hàng với hơn 2,5 triệu tỷ đồng, tăng 5,4% so với cuối năm trước trong khi đó, NCB là ngân hàng có tốc độ tăng tín dụng cao nhất toàn hệ thống khi tăng gần 37% trong nửa đầu năm.