|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Thị trường chứng khoán 24/11: Nhóm vốn hoá lớn phân hoá mạnh, VN-Index vẫn tăng nhẹ nhờ SAB

10:14 | 24/11/2017
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán sáng 24/11 ghi nhận điều chỉnh từ nhóm vốn hóa lớn kéo VN-Index giảm hơn 1 điểm. Tuy nhiên sang đến phiên chiều, nhờ SAB đã kéo chỉ số VN-Index hồi phục trở lại.
thi truong chung khoan 2411 nhom von hoa lon phan hoa manh vn index van tang nhe nho sab
Thị trường chứng khoán 24/11 điều chỉnh giảm nhẹ (ảnh minh họa)

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/11, VN-Index tăng nhẹ 1,87 điểm lên 935,57 điểm. Dòng tiền dịch chuyển từ nhóm large-cap sang nhóm mid-cap và penny trong phiên.

Đáng chú ý, trong phiên hôm nay xuất hiện giao dịch thoả thuận của VNM hơn 6,4 triệu đơn vị với giá sàn (172.000 đồng/cp), tương ứng giá trị hơn 1.100 tỷ đồng. Kết phiên, VNM nhích nhẹ 100 đồng lên 185.000 đồng/cp với khối lượng khớp lệnh chưa đến 700.000 đơn vị.

Nhóm bất động sản & xây dựng khởi sắc trong phiên giao dịch hôm nay với một loạt mã tăng giá như KDG, FCN, PDR, CTD, HBC, đáng chú ý DXG và QCG tăng trần. DXG giao dịch đột biến với thanh khoản hơn 7,1 triệu đơn vị.

Nhóm cổ phiếu thép có phiên hồi phục khi HPG, NKG tăng điểm, HSG giữ giá tham chiếu. Nhóm dầu khí ngoại trừ PLX, GAS thì PVD, PVS, PVB, PVE đều có sắc xanh.

Nhóm ngân hàng điều chỉnh giảm với CTG, VCB có giá đỏ trong BID về giá tham chiếu. Về nhóm penny nổi bật OGC, DLG, AMD tăng trần.

Tính đến 13h50, VN-Index tăng trở lại lên 935.8 điểm khi SAB bất ngờ tăng 10.000 đồng lên 319.000 đồng/cp. Với thị giá này hiện SAB đã vượt lên trở thành mã có vốn hóa lớn thứ 2 thị trường sau VNM.

Dòng tiền đang có xu hướng đổ vào vào dòng bất động sản & xây dựng khi một loạt mã tăng điểm ngay ở phiên chiều như DRH, NTL, SDI, HBC, KBC, QCG... PDR tăng lên 35.450 đồng/cp, mức giá cao nhất kể từ khi lên sàn sau 3 phiên giảm liên tiếp trước đó. Hiện thanh khoản đang tăng cao lên tới gần 2,8 triệu đơn vị.

Đầu phiên chiều REE tăng trần lên 38.700 đồng/cp với khối lượng đột biến hơn 5,2 triệu đơn vị.

VN-Index giảm phiên sáng do áp lực bán từ nhóm vốn hoá lớn

Kết thúc phiên sáng ngày 24/11, VN-Index điều chỉnh giảm 1,36 điểm xuống 932,21 điểm dưới áp lực chốt lời của nhóm vốn hoá lớn như VNM, VIC, PLX và nhóm ngân hàng như VCB, CTG.

Một vài điểm sáng trong phiên đến từ nhóm ngành thép khi HPG, HSG, NKG đều tăng điểm. Tương tự, nhóm dầu khí như GAS, PVD, PVS, PVB duy trì sắc xanh.

Đầu phiên sáng ngày 24/11, VN-Index điều chỉnh giảm nhẹ ảnh hưởng từ việc một số mã nhóm vốn hóa lớn giảm giá. Trong đó ngoại trừ SAB, BID và ROS tiếp tục duy trì đà tăng giá thì VNM, CTG, VCB giảm kéo chỉ số VN-Index đi xuống.

Tính đến 10h10, VN-Index giảm 4 điểm xuống 929,7 điểm. Trong đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng không còn giữ được nhiệt khi CTG, MBB, VCB đồng loạt giảm giá ngoài SHB và EIB giữ giá tham chiếu.

Nhóm cổ phiếu dầu khí ngoại trừ GAS giảm thì đều có dấu hiệu tích cực khi PVD, PVS, PLX, PVB có giá xanh.

Nhóm cổ phiếu cao su giao dịch khả quan với PHR, DRC, TRC có giá xanh. Nhóm cổ phiếu thép HPG, NKG tăng giá.

Nhóm bất động sản & xây dựng cũng khá tích cực khi CTI, KBC, DXG, KDH, PDR tăng giá. Tuy vậy vẫn có một số mã giảm nhẹ như NTL, QCG, FCN, CII.

Vừa qua, VIP Infrastructure Holdings Pte. Ltd đã bán ra gần 6,3 triệu cổ phiếu CII từ ngày 30/10 đến 22/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, tổ chức này đã giảm sở hữu tại CII xuống 4 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 1,62%.

REE tăng lên 37.200 đồng/cp. Từ ngày 28/11 đến 27/12, Platinum Victory Pte Ltd - cổ đông lớn đăng ký mua vào hơn 6,6 triệu cổ phiếu REE theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại REE lên hơn 77,5 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ gần 25%.

NLG tăng lên 27.500 đồng/cp. Chỉ trong 2 phiên 22/11 và 23/11, ông Trần Thanh Phong - Phó chủ tịch HĐQT đã bán ra 1 triệu cổ phiếu NLG theo phương thức thỏa thuận, qua đó giảm sở hữu tại NLG xuống 8,6 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ 5,47%.

"Họ FLC" giao dịch khác biệt giữa các mã khi FLC, TNI, KLF giảm điểm trong khi ROS, HAI, ART có giá xanh. Đặc biệt AMD phiên thứ hai liên tiếp tăng trần với dư mua trần hơn 2,1 triệu đơn vị. Trong một bài phỏng vấn mới đây, ban lãnh đạo AMD cho biết dự kiến đổi tên thành FLC-AMD, tập trung vào lĩnh vực đá tự nhiên mang thương hiệu AMDSTONE.

Sơn Tùng