Thị trường chứng khoán nói chung lao dốc nhưng các giao dịch thỏa thuận cổ phiếu TCB, MWG ngày 14/7 vẫn được thực hiện ở giá xanh, thậm chí tím kịch trần.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, thanh khoản tăng nhẹ cho thấy có sự tranh chấp giữa áp lực bán và dòng tiền hỗ trợ. Tuy nhiên, nhìn chung áp lực bán có phần nhỉnh hơn nên VN30-Index vẫn tiềm ẩn rủi ro.
Thị trường đã giảm 4/5 phiên vừa qua, sau nhịp bắt đáy vòng đầu tiên không thành công. Do đó, nhà đầu tư nhiều khả năng đối mặt với nguy cơ cắt lỗ khi lượng hàng T+3 về tài khoản vào phiên ngày mai.
Thị trường chứng khoán nỗ lực tìm kiếm điểm cân bằng sau cú lao dốc hơn 32 điểm đầu phiên chiều. Nhóm ngân hàng là lực cản lớn nhất của thị trường khi lấy đi 12,7 điểm của VN-Index.
VFCA đề xuất UBCKNN xem xét việc nâng biên độ dao động của sàn HOSE từ 7% lên thành 10%, ngang với sàn HNX và ngang bằng với mức biến động của sàn chứng khoán Trung Quốc.
Theo nhận định của công ty chứng khoán, chỉ báo RSI rơi về quá bán và MACD có dấu hiệu điều chỉnh nhưng vẫn chưa xác nhận tiêu cực. Như vậy, với tâm lý yếu hiện tại thì chỉ số VN30 sẽ vẫn duy trì tại vùng 1.420 - 1.460 điểm.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, vùng hỗ trợ 1.26x vẫn đang tạo điểm đỡ cho chỉ số trong ngắn hạn đồng thời làm tăng cơ hội xuất hiện nhịp hồi phục trong phiên ngày mai.
Cổ phiếu các công ty chứng khoán bất ngờ tăng mạnh cuối phiên dù phần lớn thời gian trong phiên giao dịch khá lình xình. Các mã tăng trần có EVS, BVS, ART, ngoài ra cổ phiếu SBS, AAS, TVB, BSI, BMS, HCM, WSS tăng trên 5%.
Trong phiên VN-Index giảm sâu, độ rộng thị trường duy trì trạng thái tiêu cực với thanh khoản gia tăng so với phiên trước. Giá trị giao dịch toàn thị trường đạt gần 37.000 tỷ đồng, tương đương hơn 1,6 tỷ USD.
Theo nhận định của công ty chứng khoán, dòng tiền hỗ trợ có tín hiệu gia tăng cuối phiên nên VN30-Index có thể xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật với vùng cản cần lưu ý là 1.480 điểm.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, các chỉ báo tâm lý giảm sâu vào vùng bi quan quá mức nên thị trường được kỳ vọng có thể sẽ hồi phục kỹ thuật trong những phiên tới và sớm xác lập vùng đáy ngắn hạn.
VN-Index liên tục lao dốc trước áp lực bán tháo trên diện rộng. Cùng với đó, tâm lý giao dịch của nhà đầu tư thêm bi quan khi chỉ số liên tục đánh mất các vùng hỗ trợ quan trọng.
Giá trị niêm yết toàn thị trường giảm gần 360.000 tỷ đồng trong tuần qua, chủ yếu do các cổ phiếu bluechip vốn hóa lớn như Vingroup, Novaland, Hòa Phát, Vietcombank, ...
Trong phiên thị trường lao dốc (9/7), NĐT cá nhân chuyển vị thế, cùng khối tự doanh và các tổ chức trong nước đồng loạt rút vốn khỏi thị trường; ngược lại khối ngoại là bên duy nhất mua ròng.
Là một trong những quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới nhưng Việt Nam vẫn chưa thể thắng lớn tại thị trường Nhật Bản, nhất là trong bối cảnh nước này đang thiếu hụt nguồn cung khiến giá liên tục leo thang.