Thế vận hội Olympic và Paralympic đem lại lợi ích kinh tế hơn 55 tỷ USD

(Ảnh minh họa: Reuters).
Ông Miyamoto cho rằng trong số những lợi ích, khoảng 3.270 tỷ yen đến từ hoạt động chi tiêu cho việc xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, trong đó có Sân vận động Quốc gia và làng vận động viên. Phần còn lại sẽ đến từ hoạt động chi tiêu trong Thế vận hội và những hiệu ứng tích cực sau khi Paralympic kết thúc vào đầu tháng tới.
Tuy nhiên, xem xét đến doanh thu của các nhà tổ chức kể từ khi Tokyo giành quyền đăng cai Thế vận hội Olympic và Paralympic vào năm 2013 cũng như các khoản chi liên quan đến các sự kiện này, ông Miyamoto ước tính tổng thâm hụt của các đơn vị tổ chức vào khoảng 2.370 tỷ yen.
Trong số này, khoản lỗ của chính quyền thủ đô Tokyo là 1.410 tỷ yen và của chính quyền trung ương là 874 tỷ yen, phần còn lại do ban tổ chức gánh.
Để đề phòng sự lây lan của dịch COVID-19, Thế vận hội Olympic hầu hết được tổ chức không có khán giả trong 17 ngày cho đến khi kết thúc vào ngày 8/8. Paralympics, kéo dài đến hết ngày 5/9, cũng đã trở thành một sự kiện chủ yếu chỉ dành cho truyền hình, với khán giả bị cấm tham dự do sự gia tăng các ca mắc COVID-19 trong những tuần gần đây.
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia
TRỰC TIẾP