Tân Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố tiếp tục đóng cửa Eo biển Hormuz, cảnh báo tấn công các căn cứ của Mỹ
Tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. (Ảnh: Getty Images).
Vào ngày 12/3, ông Mojtaba Khamenei, tân Lãnh tụ Tối cao của Iran, cho biết sẽ tiếp tục đóng cửa Eo biển Hormuz nhằm “làm công cụ gây áp lực lên đối thủ”. Đây là tuyên bố công khai đầu tiên của ông kể từ khi được bổ nhiệm vào ngày 9/3.
Ông Khamenei cũng nói rằng mọi căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông phải đóng cửa ngay lập tức, đồng thời cảnh báo chúng “sẽ bị tấn công”, theo Reuters.
Sau khi truyền thông nhà nước Iran phát đi tuyên bố của ông Khamenei, giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng mạnh. Hoạt động vận chuyển dầu qua Eo biển Hormuz đã bị đình trệ kể từ khi cuộc chiến tại Iran nổ ra, khiến giá năng lượng leo thang. Trong ngày 11/3, Iran cảnh báo giá dầu thô có thể tăng lên mức 200 USD/thùng.
Ông Khamenei được bổ nhiệm làm Lãnh tụ Tối cao Iran sau khi cha ông — Ayatollah Ali Khamenei — thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Bản thân ông Mojtaba Khamenei cũng bị thương, theo CNBC.
Ông Khamenei, 56 tuổi, được đánh giá là có lập trường cứng rắn và bảo thủ hơn cả cha mình, dù trước khi được bổ nhiệm vào vị trí lãnh tụ Iran, ông khá kín tiếng trên chính trường.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ “sự thất vọng” khi biết các giáo sĩ cấp cao Iran lựa chọn ông Khamenei làm tân lãnh tụ.
Bất chấp bình luận của ông Trump, vẫn chưa rõ Nhà Trắng có đặt mục tiêu thay đổi chế độ tại Tehran làm một trong những trọng tâm của chiến dịch quân sự hay không. Giới chuyên gia lưu ý rằng chỉ riêng các cuộc không kích khó có thể đủ để buộc giới lãnh đạo Iran phải từ bỏ quyền lực.
Hiện vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy các cuộc tấn công của Mỹ - Israel vào hạ tầng quân sự và chiến lược của Iran sắp kết thúc, khi các đợt tấn công trên không và trên biển đã gia tăng trong tuần này. Iran cũng tăng cường đáp trả, tấn công các tàu chở dầu trong hoặc gần Eo biển Hormuz.
Cũng trong ngày 12/3, ông Khamenei cho biết Iran sẽ yêu cầu các đối thủ bồi thường "hoặc phá hủy tài sản" của họ theo mức độ tương xứng.
