|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tại sao Trang 'phố núi' vẫn không có mặt tại tòa?

09:04 | 28/12/2016
Chia sẻ
Theo luật sư Hoài, thủ tục ủy thác tư pháp bị chi phối bởi điều kiện giấy triệu tập này được gửi theo hồ sơ ủy thác tư pháp VKSND Tối cao và gửi lên cơ quan có thẩm quyền ở Mỹ. Tuy nhiên giấy triệu tập lại không đề cập bảo đảm cho nhân chứng không bị bắt giữ, tạo điều kiện xuất cảnh. 
tai sao trang pho nui van khong co mat tai toa
Phiên tòa xét xử đại án VNCB

Sáng nay (28/12), TAND Cấp cao tại TP HCM tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng (VNCB) và các đồng phạm.

Trao đổi với chúng tôi, luật sư Phan Trung Hoài (người bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Phạm Công Danh) cho biết sự có mặt của bà Phạm Thị Trang (tức Trang "phố núi") tại phiên tòa rất quan trọng trong việc xác định rõ sự thật trong các khoản vay nợ.

Tuy nhiên, thủ tục ủy thác tư pháp bị chi phối bởi điều kiện giấy triệu tập được gửi theo hồ sơ ủy thác tư pháp VKSND Tối cao. Thông qua VKSND Tối cao thì hồ sơ sẽ được gửi cho cơ quan có thẩm quyền của Mỹ mới đúng thủ tục. Bên cạnh đó, nếu triệu tập bà Trang theo tư cách nhân chứng thì theo quy định của Luật Tương trợ tư pháp năm 2007, nhân chứng muốn triệu tập về phải bảo đảm cho họ không bị bắt giữ, tạo điều kiện cho họ xuất cảnh. Trong văn bản ủy thác tư pháp không đề cập đến vấn đề này nên bà Trang không có mặt.

Tại phiên tòa ngày 27/12, luật sư Hà Hải (người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo Phạm Công Danh đã đề nghị TAND cấp cao tại TP HCM triệu tập người đại diện Công ty Cổ phần Phương Trang (nhóm Phương Trang) trực tiếp có mặt tham gia phiên tòa phúc thẩm để vụ án được giải quyết một cách khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Theo luật sư Hà Hải, lý do triệu tập nhóm Phương Trang vì Ngân hàng TMCP Đại Tín do ông Hoàng Văn Toàn và bà Hứa Thị Phấn (nhóm Phú Mỹ) điều hành đã bị âm vốn và lỗ gần 8.000 tỉ đồng trước khi chuyển nhượng cho Phạm Công Danh. Sau khi ông Danh mua lại ngân hàng nhưng nhóm Phú Mỹ vẫn không chuyển giao lại tài sản là 2 mảnh đất tại huyện Nhà Bè và quận 2. Việc âm vốn và lỗ số tiền này có trách nhiệm của nhóm Phương Trang.

Bên cạnh đó, nhóm Phương Trang, nhóm Phú Mỹ, Tập đoàn Thiên Thanh và ông Phạm Công Danh có liên quan đến số tiền thất thoát tại Ngân hàng Đại Tín (sau này là Ngân hàng Xây dựng), trong đó nhóm Phương Trang còn nợ Ngân hàng Xây dựng số tiền rất lớn nên cần làm rõ những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của ông Phạm Công Danh, nhóm Phú Mỹ, nhóm Phương Trang tại phiên phúc thẩm.

Được biết, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã gửi giấy ủy thác triệu tập bà Phạm Thị Trang tham gia phiên tòa để đối chất với bà Trần Ngọc Bích (Giám đốc Công ty TNHH Tân Hiệp Phát), bị cáo Danh...

Bản án sơ thẩm xác định bà Trang có hành vi giúp sức đối với hành vi phạm tội của bị cáo Danh nên đã có quyết định khởi tố vụ án đối với hành vi giúp sức này của bà Trang. Cũng liên quan đến bà Trang, trong suốt diễn biến phiên tòa, bà Trần Ngọc Bích khai rằng bà chỉ cho bà Trang vay tiền, không cho bị cáo Danh vay.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

Xuân Dũng

VIF 2026 Summer Summit: Đối thoại với cơ quan quản lý và tìm kiếm 'Alpha' trên thị trường chứng khoán
Sau nhiều năm tăng trưởng mạnh về quy mô, thị trường chứng khoán đang đứng trước yêu cầu phải chuyển sang một giai đoạn phát triển sâu hơn, chất lượng hơn và tiệm cận hơn với các chuẩn mực quốc tế. Đây không chỉ là yêu cầu nội tại của thị trường mà còn là đòi hỏi tất yếu khi nền kinh tế đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm tới, kéo theo nhu cầu huy động nguồn vốn trung và dài hạn ngày càng lớn.