Các nhà chức trách Mỹ mới đây đã đưa ra cảnh báo chính thức cho các nhà đầu tư về mức độ gia tăng ngày càng nghiêm trọng của một trò lừa đảo tiền điện tử được gọi là “mổ lợn”.
Nổi bật nhất trong phiên hôm nay là "anh cả" VCB bật tăng mạnh 4,24% lên 86.000 đồng/cp, đóng góp hơn 4,3 điểm vào đà tăng của VN-Index. Bên cạnh đó, lực cầu hướng tới mã này đạt 2,5 triệu đơn vị, gấp đôi mức trung bình 10 phiên gần nhất.
Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2022 của HSBC Việt Nam đạt 1.379 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ, trong đó hoạt động chính mang về cho ngân hàng 1.555 tỷ đồng.
Giá bitcoin hôm nay 30/8 tăng mạnh và thị trường ghi nhận hầu hết đồng tiền tăng giá. CME vừa ra mắt hợp đồng tương lai bitcoin và Ethereum tính theo EUR.
Ghi nhận sáng ngày hôm nay (30/8), tỷ giá euro tại các ngân hàng quay đầu tăng đồng loạt ở cả hai chiều giao dịch. Tương tự, tại thị trường chợ đen, tỷ giá euro tăng ở cả hai chiều mua - bán, lên mức 24.059 - 24.259 VND/EUR.
Khảo sát tỷ giá hối đoái mới nhất: Đồng bảng Anh và đô la Úc quay đầu tăng giá trong sáng nay. Mặt khác các đồng yen Nhật, nhân dân tệ và won Hàn Quốc tăng/giảm khác nhau tại mỗi ngân hàng.
SSI cho rằng sẽ có khoảng 457.000 tỷ đồng sẽ được phân bổ về cho các ngân hàng, với mức dự báo hạn mức bổ sung sẽ vào khoảng 3-5%, tùy vào tình hình sức khỏe của từng ngân hàng.
Ghi nhận sáng ngày hôm nay (30/8), tỷ giá nhân dân tệ tiếp tục giảm tại phần lớn các ngân hàng khảo sát. Sau điều chỉnh, ngân hàng giữ mức tỷ giá thấp nhất ở chiều mua chuyển khoản là tại Techcombank trong khi cao nhất là tại Vietcombank.
Trước khi được bổ nhiệm ông Diệp Bảo Châu đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối Quản lý rủi ro kiêm Phó Chủ tịch Uỷ ban Tái cơ cấu của ngân hàng.
Vào sáng ngày hôm nay (30/8), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng biến động trái chiều. Tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán yen Nhật tiếp tục giảm, hiện đang ở mức 172,53 - 174,53 VND/JPY.
Cập nhật tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank: Nhiều ngoại tệ đã quay đầu tăng giá trở lại sau phiên giảm giá hồi sáng hôm qua, trong đó có USD, euro, bảng Anh, đô la Úc…
ồng USD quốc tế đã ghi nhận mức cao nhất trong 20 năm từ ảnh hưởng sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed thứ 6 vừa qua nhưng đã sớm giảm nhẹ chuyển sự chú ý sang đồng euro. Trong nước, các ngân hàng cũng đồng loạt nâng tỷ giá USD niêm yết.
Trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát, hoạt động của các công ty tài chính tiêu dùng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng do việc tiếp cận khách hàng mới cũng như thu hồi nợ khách hàng hiện hữu gặp khó khăn.
Phần lớn các ngân hàng đã chính thức thông báo về thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay. Việc nắm bắt lịch nghỉ lễ sẽ giúp khách hàng chủ động sắp xếp thời gian để tránh ảnh hưởng đến giao dịch.
Cổ phiếu ngân hàng đồng loạt giảm mạnh trong phiên đầu tuần (29/8) và lấy đi hơn 4 điểm của VN-Index. Một số bluechip gây áp lực cho chỉ số gồm TPB, TCB, CTG, MSB, SHB, VPB, HDB, STB, BID, ACB, MBB...
Moody’s giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm B1 và triển vọng tích cực cho TPBank theo báo cáo mới nhất. Đây là mức xếp hạng cao của Moody’s và chỉ có 5 ngân hàng TMCP tại Việt Nam đạt được xếp hạng này trong kỳ đánh giá năm nay.