Người ta nói rằng mỗi người đều phải bắt đầu ở đâu đó. Và đối với những huyền thoại như Jeff Bezos, Warren Buffett, Estée Lauder, hay Richard Branson... họ bắt đầu kinh doanh kiếm tiền từ rất sớm.
Tỷ giá USD hôm nay (16/10) tăng so với yen Nhật trong phiên giao dịch sớm trên thị trường châu Á với báo cáo kinh tế từ Trung Quốc có thể cho thấy, liệu nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới có đang chịu áp lực ngày một gia tăng hay không.
Các thành viên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hoan nghênh sự mạnh lên của kinh tế toàn cầu, nhưng thừa nhận họ cũng đang phải vật lộn với lạm phát thấp, tiềm năng tăng trưởng thấp và sự hồi phục không đều đang che mờ triển vọng kinh tế toàn cầu.
Tuần qua, lần đầu tiên trong lịch sử thị trường chứng kiến Ngân hàng Nhà nước liên tiếp hạ giá mua vào USD, cũng như sử dụng một công cụ mới để linh hoạt điều hành chính sách tỷ giá.
Các nhà bán lẻ Hàn Quốc đang tiến sâu hơn vào thị trường Đông Nam Á sau khi kinh doanh "thất bát" tại Trung Quốc do động thái trả đũa của Bắc Kinh đối với việc triển khai THAAD của Mỹ ở Hàn Quốc.
Mỹ từ lâu là điểm đến trong danh sách du lịch của nhiều người, song giờ đây, du khách ngoại đang ngày càng thận trọng khi chọn đi Mỹ sau nhiều sắc lệnh về nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump.
Tập đoàn sản xuất thép Kobe Steel của Nhật Bản thừa nhận vụ bê bối làm giả dữ liệu chất lượng sản phẩm đã ảnh hưởng đến khoảng 500 khách hàng, nhiều hơn gấp 2 lần so với ước tính ban đầu.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho rằng WB đang hoạt động thiếu hiệu quả và cần phải nỗ lực hơn nữa trong việc phân bổ 60 tỷ USD/năm trong quỹ tài chính phát triển.
Ông Jay Y. Lee, người thừa kế của tập đoàn khổng lồ Hàn Quốc Samsung Group, có lẽ cảm thấy được an ủi phần nào khi hãng điện tử Samsung Electronics liên tục báo lãi kỷ lục hàng quý kể từ khi ông bị bắt giam vào tháng 2 năm nay.
Cựu Bộ trưởng Văn hóa Pháp Audrey Azoulay đã giành chiến thắng trong vòng bỏ phiếu cuối cùng và đắc cử vị trí Tổng giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) hôm 13/10.
Trong khi lãi suất huy động của các ngân hàng từ dân cư và tổ chức kinh tế (thị trường 1) đang có xu hướng tăng lên do các ngân hàng đẩy mạnh huy động vốn để dự phòng thanh khoản vào thời điểm cuối năm thì lãi suất vay mượn vốn lẫn nhau giữa các ngân hàng (thị trường 2) lại tiếp tục có xu hướng giảm.
Việc điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội phải căn cứ “sức khoẻ” DN, có thể giảm tỷ lệ đóng bảo hiểm bắt buộc chuyển sang tự nguyện và nghiên cứu áp dụng mô hình tài khoản cá nhân.
Sau tháng 3 sôi động cả về điểm số lẫn thanh khoản, thị trường chứng khoán trong tháng 4/2026 có phần hạ nhiệt. Dòng tiền cá nhân trong nước vẫn là động lực chính khi nhà đầu tư gia tăng hơn 244.000 tài khoản giao dịch.