|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Sở hữu tài sản triệu USD, các siêu sao Messi, Ronaldo, Neymar,... đang đi những đôi giày bao nhiêu tiền tại EURO 2020 và Copa America 2021

14:32 | 17/06/2021
Chia sẻ
Các hãng giày thể thao lớn trên thế giới đã tận dụng cơ hội từ những sự kiện hàng đầu như EURO 2020 hay Copa America 2021 để quảng cáo sản phẩm của mình trên sóng truyền hình.

Năm nay là thời điểm diễn ra rất nhiều sự kiện lớn của bóng đá thế giới. Bên cạnh sự sôi động của vòng chung kết EURO 2020, người hâm mộ cũng được hòa mình với nhịp quay của bóng đá cùng Copa America 2021, giải đấu cấp quốc gia cao nhất khu vực Nam Mỹ.

Với sự xuất hiện của hàng loạt siêu sao bóng đá, đây là thời điểm không thể phù hợp hơn để các hãng thể thao lớn trên thế giới như Nike, Adidas, New Balance hay Puma có thể giới thiệu những mẫu giày mới tới khách hàng.

Adidas

Theo thống kê từ ESPN, có tới 20% số lượng cầu thủ đang tham dự hai giải đấu lớn hàng đầu thế giới sử dụng các sản phẩm của Adidas.

Phiên bản có lẽ được nhiều cầu thủ ưa chuộng nhất phải kể đến X- Ghosted màu bạc. Adidas X-Ghosted được thiết kế dựa trên cảm hứng từ các mẫu giày khác được Adidas cho ra mắt tại EURO 2016, qua đó tạo nên thiết kế sắc nét và phong cách cổ điển.

Theo Adidas, X Ghosted được thiết kế với kích thước vừa vặn, trọng lượng nhẹ, qua đó đem lại cảm giác nhanh hơn khi bứt tốc cho các cầu thủ.

Một vài cầu thủ nổi tiếng đang sử dụng X-Ghosted tại EURO 2020 và Copa America 2021 có thể kể đến như Karim Benzema, N'Golo Kante (Pháp), Thomas Muller, Timo Werner (Đức), Angel Di Maria (Argentina),…

Hiện tại, giá bán của phiên bản X Ghosted loại có dây buộc là 225 USD và không dây buộc là 275 USD.

Sở hữu tài sản triệu USD, các siêu sao Messi, Ronaldo, Neymar,... đang đi những đôi giày giá bao nhiêu tại EURO 2020 và Copa America 2021? - Ảnh 1.

Đôi Adidas X Ghosted được nhiều cầu thủ ưa chuộng. (Ảnh: Adidas)

Bên cạnh đó, một mẫu giày của Adidas cũng được nhiều cầu thủ nổi tiếng khác như Paul Pogba (Pháp), David Alaba (Áo) hay Fabinho (Brazil) sử dụng có tên Predator Freak.

Trái ngược với đôi X Ghosted, thiết kế của Predator Freak hướng đến việc tạo cảm giác thoải mái cho các cầu thủ, qua đó giúp họ thoải mái hơn trong việc kiểm soát bóng và chuyển đổi trạng thái.

Loại không dây của Predator Freak có giá 275 USD, có dây 250 USD.

Sở hữu tài sản triệu USD, các siêu sao Messi, Ronaldo, Neymar,... đang đi những đôi giày giá bao nhiêu tại EURO 2020 và Copa America 2021? - Ảnh 2.

Adidas Predotr Freak có thiết kế trái với X Ghosted. (Ảnh: Adidas)

Đặc biệt, Adidas cũng thiết kế một mẫu giày riêng độc quyền mang tên El Retorno cho siêu sao người Argentina, Lionel Messi. Được biết, Messi trở thành đại sứ thương hiệu cho Adidas từ năm 2006.

Thiết kế của El Retorno được lấy cảm hứng từ bàn thắng kinh điển của Messi vào lưới CLB Getafe năm 2007. Hiện giá niêm yết cho El Retorno là 300 USD.

Sở hữu tài sản triệu USD, các siêu sao Messi, Ronaldo, Neymar,... đang đi những đôi giày giá bao nhiêu tại EURO 2020 và Copa America 2021? - Ảnh 3.

Đôi El Retorno đang được Messi sử dụng. (Ảnh: Adidas)

Nike

Không chịu kém cạnh Adidas, hãng thể thao Nike cũng đưa ra rất nhiều mẫu giày mới tại vòng chung kết EURO 2020 và Copa America 2021. Trong số đó, nổi bật là các dòng Phantom GT, Mercurial và Tiempo.

Cái tên nổi bật nhất đang sử dụng dòng Mercurial của Nike chính là siêu sao người Bồ Đào Nha, Crisitano Ronaldo. Anh bắt đầu ký hợp đồng quảng cáo với Nike từ năm 2003. Năm 2016, Ronaldo đã ký hợp đồng trọn đời với hãng thể thao đến từ Mỹ này.

Thiết kế của Mercurial dựa trên hình dạng của con chuồn chuồn để giảm thiểu trọng lượng. Ngoài ra, màu sắc bắt mắt cũng là một điểm cộng cho phiên bản này của Nike. Hiện giá bán cho mẫu Mercurial rơi vào khoảng 275 USD/đôi.

Sở hữu tài sản triệu USD, các siêu sao Messi, Ronaldo, Neymar,... đang đi những đôi giày giá bao nhiêu tại EURO 2020 và Copa America 2021? - Ảnh 4.

Dòng Nike Mercurial có màu sắc sặc sỡ. (Ảnh: Nike)

Trái với dòng Mercurial, mẫu Phantom GT lại được thiết kế để đem đến cảm hứng sáng tạo cho người sử dụng. Những cầu thủ đang dùng mẫu Phantom GT có thể kể đến như Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku (Bỉ), Harry Kane (Anh), Casemiro, Marquinhos (Brazil).

Mức giá Nike niêm yết cho các dòng Phantom GT rơi vào khoảng từ 225 USD đến 275 USD.

Sở hữu tài sản triệu USD, các siêu sao Messi, Ronaldo, Neymar,... đang đi những đôi giày giá bao nhiêu tại EURO 2020 và Copa America 2021? - Ảnh 5.

Nike Phantom GT đang được đội trưởng Harry Kane của ĐT Anh sử dụng. (Ảnh: Nike).

Puma

Puma cũng là một ông lớn trong ngành thể thao. Hãng giày đến từ Đức này đang là nhà tài trợ cho rất nhiều cầu thủ lớn trên thế giới. Vì vậy, không ngạc nhiên khi Puma đã giới thiệu một vài mẫu giày mới của mình tại EURO 2020 và Copa America 2021.

Đầu tiên phải kể đến Future Z, đôi giày đang được siêu sao người Brazil là Neymar sử dụng. Thiết kế của Future Z khá cầu kỳ và bắt mắt với hai gam màu chủ đạo là trắng và đỏ.

Hiện Puma đang niêm yết mức giá 200 USD cho đôi Future Z.

Sở hữu tài sản triệu USD, các siêu sao Messi, Ronaldo, Neymar,... đang đi những đôi giày giá bao nhiêu tại EURO 2020 và Copa America 2021? - Ảnh 6.

Puma Future Z có giá 200 USD/đôi. (Ảnh: Puma)

Ngoài ra, hãng còn giới thiệu mẫu giày Puma Ultra với thiết kế đặc biệt, gồm rất nhiều đường chỉ màu khác nhau, tạo nên cảm giác giải trí cho người dùng. Giá bán của Puma Ultra ngang bằng với Puma Future Z.

New Balance

Theo ESPN, chỉ có một vài cầu thủ sử dụng New Balance tại hai giải đấu lớn năm nay. Trong số này nổi bật nhất phải kể đến Raheem Sterling, người mới đây đã ghi bàn thắng duy nhất giúp ĐT Anh giành chiến thắng 1-0 trong ngày ra quân.

Sở hữu tài sản triệu USD, các siêu sao Messi, Ronaldo, Neymar,... đang đi những đôi giày giá bao nhiêu tại EURO 2020 và Copa America 2021? - Ảnh 8.

Đôi giày mà Raheem Sterling sử dụng có giá 220 USD/đôi. (Ảnh: New Balace)

Đôi giày mà Sterling đang sử dụng mang tên Furon V6+. Thiết kế của Furon V6+ vô cùng đơn giản, qua đó tạo ra điểm tiếp xúc nhẹ nhàng khi chạm vào bóng. Để sở hữu đôi Furon V6+, khách hàng sẽ phải bỏ ra khoảng 220 USD.

Quốc Anh