Sau cam kết trên truyền hình, các startup tham gia Shark Tank Việt Nam sẽ trải qua quá trình thẩm định (due diligence) với số tiền đầu tư thực tế có thể tăng hoặc giảm.
Hồ Phương Thảo và Phạm Vĩnh Lộc là hai người đồng sáng lập dự án trò chơi thẻ bài Sử Hộ Vương. Họ xuất hiện trong chương trình Shark Tank Việt Nam hôm 31/7 để kêu gọi 1 tỉ đồng cho 10% cổ phần dự án.
Nữ giám đốc đại diện cho dự án nước mắm Làng Chài Xưa không có cổ phần và thuyết trình hộ người sáng lập, nhưng cô vẫn thuyết phục thành công bà Đỗ Thị Kim Liên đầu tư 10 tỉ đồng.
Trả lời phỏng vấn sau tập 1 của chương trình Shark Tank Việt Nam hôm 24/7, "cá mập" Nguyễn Thanh Việt nói giải thích lý do ông đầu tư cho nền tảng đặt phòng Luxstay.
Nhờ sự hỗ trợ của ông Nguyễn Mạnh Dũng, Luxstay nhận cam kết đầu tư gấp 10 lần số vốn mục tiêu, trở thành startup nhận khoản vốn lớn nhất trong lịch sử Shark Tank Việt Nam.
Shark Nguyễn Thanh Việt cho rằng doanh nhân để lại cho đời không phải bao nhiêu tiền, mà là giá trị nhân văn. Ông nghĩ nếu bám víu vào tiền bạc thì chết không siêu thoát được.
Sau 6 tháng thẩm định doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong mùa hai của chương trình "Shark Tank - Thương vụ bạc tỉ" đã ký 11 hợp đồng đầu tư và giải ngân cho các startup.
Các dự án muốn nhận vốn của Asanzo phải có tiềm năng, có sản phẩm hay dịch vụ cụ thể và đang ở vòng gọi vốn Series A (chính thức bước vào thị trường) hay series B (nhân rộng và phát triển mô hình kinh doanh).
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc là doanh nhân nhỏ tuổi nhất (11 tuổi), còn kỹ sư Nguyễn Trường Sơn (56 tuổi) là người khởi nghiệp muộn nhất tham gia Shark Tank Việt Nam.
Nhóm sáng lập dự án gạo hữu cơ Hoa Nắng tan rã sau chương trình Shark Tank Việt Nam nhưng doanh nhân Louis Nguyễn vẫn rót 10 tỷ, trong khi hoa hậu thể thao Trần Thị Quỳnh từ chối vốn của ông Nguyễn Xuân Phú.