|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Shark Bình chia sẻ lý do đầu tư vào Cloud Cook dù khẳng định con đường nhà sáng lập đã đi là sai

20:44 | 12/05/2021
Chia sẻ
Ông Nguyễn Hòa Bình nhận thấy tiềm năng từ bản thân nhà sáng lập, nên quyết định rót vốn cho mô hinh kinh doanh pha trộn giữa cloukitchen và co-working space.

Xuất hiện trên chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 4, startup Cloud Cook của nhà sáng lập Hoàng Tùng đã nhận cam kết đầu tư 6 tỷ đồng cho 40% cổ phần công ty. Số tiền và cố  phần sẽ được chia đều cho hai nhà đầu tư là bà Đỗ Thị Kim Liên, nhà sáng lập ứng dụng công nghệ bảo hiểm Lian và ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch NextTech. Số tiền đầu tư ban đầu của nhà sáng lập là 900 triệu đồng.

Mặc dù trên sóng truyền hình, ông Bình khẳng định mô hình của Cloud Cook không phải là bếp tập trung như nhà sáng lập giới thiệu, mà là mô hình chia sẻ không gian làm việc (thuê bất động sản rồi cho thuê lại).

Shark Bình chia sẻ lý do đầu tư vào Cloud Cook dù khẳng định con đường nhà sáng lập đã đi là sai - Ảnh 1.

Nhà sáng lập Hoàng Tùng nhận cam kết đầu tư của hai "cá mập". (Ảnh: Shark Tank Việt Nam).

Chia sẻ về lí do đầu tư vào công ty, Chủ tịch NextTech chia sẻ sau màn ghi hình: "Ban đầu tôi không muốn đầu tư. Con đường mà các bạn đi, theo quan điểm của cá nhân tôi, là chưa chính xác".

Tuy nhiên, sau khi nghe trình bày sâu hơn, ông nhận thấy nhà sáng lập Hoàng Tùng có tính cầu thị, lắng nghe, cởi mở, chân tình, muốn thay đổi bản thân để thành công.

Ông Bình cũng muốn cùng với nhà sáng lập thay đổi mô hình kinh doanh sao cho có khả năng bền vững và tăng trưởng cao.

Với Cloud Cook, ông cũng kì vọng sẽ nhân rộng mô hình lên hàng chục, thậm chí hàng trăm bếp tập trung (bếp trên mây), qua đó tạo công ăn việc làm cho nhiều đầu bếp tự do.

Trên thực tế, bà Đỗ Liên đã đưa ra đề nghị tốt hơn (8 tỷ cho 40% cổ phần công ty), nhưng nhà sáng lập vẫn muốn cả hai nhà đầu tư cùng tham gia. Theo tính toán, Shark Liên lo đầu vào, lấp đầy bếp bằng cộng đồng; CEO lo vận hành còn Shark Bình lo công nghệ vận chuyển, đầu ra.

Tiểu Phượng

[LIVE] ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.