|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Shark Phú 'xem nhân tướng' các nữ founder: 'Nhìn em là anh đã thích đầu tư', 'Anh quan tâm mỗi em thôi'

10:34 | 12/05/2021
Chia sẻ
Các nữ sáng lập của Wiibike, Ohana, La Vita Bakery hay ViralWorks đều được Shark Nguyễn Xuân Phú đưa ra lời đề nghị đầu tư.
Shark Phú giải thích việc ưu tiên nữ CEO để chốt deal: Nhân tướng học là yếu tố quan trọng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Phú, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunhouse. (Ảnh: Blog Facebook NV).

Ông Nguyễn Xuân Phú, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunhouse, trước nay được coi là một trong những nhà đầu tư thẳng thắn và khó tính trong Shark Tank. Tuy vậy, đối với các nữ sáng lập, ông Phú có vẻ tỏ ra mềm mỏng hơn trong việc ra lời đề nghị.

Đơn cử như trong tập 2 mùa 4 của Shark Tank Việt Nam, ông Phú đã ra sức để giành deal với ông Nguyễn Hòa Bình (Chủ tịch NextTech) và không quên "thả thính" nữ CEO của Wiibike là bà Nguyễn Thị Thu Hằng.

Trên sóng truyền hình, ông chia sẻ những câu như "Anh chỉ mải nhìn em nên chẳng thấy gì ở chiếc xe cả" hay "Em không cần giải thích gì thêm về kinh doanh. Như đã nói ngay từ đầu, anh không quan tâm đến kinh doanh, sản phẩm mà quan tâm đến mỗi em thôi".

Sau khi ngắm và cân nhắc, ông Phú đã đưa ra đề nghị 1,5 tỷ cho 10% cổ phần, để cạnh tranh với Shark Bình, ông tiếp tục đánh đánh đòn tâm lý với nhà sáng lập, cho rằng "không nên chọn tiền mà chọn người".

Khi ông Bình tỏ ra cứng rắn, Shark Phú quyết định nâng mức ưu đãi cao hơn: Nếu startup cam kết hòa vốn trong năm nay, ông sẽ đầu tư thêm 10 lần đề nghị ban đầu và cam kết đồng hành cùng startup trong chặng đường kế tiếp.

Sự ưu ái đối với nữ CEO startup không chỉ thể hiện ở mỗi Wiibike. Trước đó, ông Phú cũng đã có lời ngỏ ý tương tự đối với bà Cathy Thảo Trần, CEO kiêm nhà sáng lập Ohana; hay bà Trần Thị Quỳnh, nhà sáng lập chuỗi cửa hàng La Vita Bakery, hay bà Lê Hồng Thảo Quyên, cựu sáng lập của ViralWorks.

Trong một bài viết trên fanpage của Shark Phú, ông cho biết một trong ba yếu tố để quyết định xuống vốn đầu tư chính là nhân tướng học. "Bản thân nhà sáng lập hay người đại diện cho startup phải có tướng mạo, thần thái của người lãnh đạo, phải thể hiện được khát vọng, đam mê theo đuổi mục tiêu của mình đến cùng", ông Phú viết.

Trong hai tập đầu của Shark Tank, Shark Phú đã chốt deal liên tiếp đối với hai startup là Bioplas và Wiibike. Với Wiibike, như đã nói ở trên, người sáng lập có tướng và có tâm huyết chính, bên cạnh đó, ý tưởng xanh - tài chính sạch cũng là "cơ sở" để Shark Phú nhanh chóng chốt đề nghị 1,5 tỷ đồng cho 10% cổ phần.

Vẫn theo tiêu chí minh bạch tài chính và sản phẩm tương thích cao với hệ sinh thái sẵn có của Sunhouse, startup Bioplas được Shark Phú quyết định rót vốn lớn để đầu tư hệ thống sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Tường Vy