|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

SCMP: Dân Trung Quốc đổ xô mua vé số vì thiếu tự tin vào triển vọng kinh tế

06:42 | 01/12/2023
Chia sẻ
Trung bình mỗi người Trung Quốc chi gần 50 USD để mua vé số trong 10 tháng đầu năm 2023.

Một khách hàng cào vé số ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. (Ảnh: Shutterstock). 

Mỗi khi đến một thành phố mới ở Trung Quốc, cô Shi Xiangyu lại thử vận may tại một cửa hàng bán vé số. Những cửa hàng này đã mọc lên rất nhiều tại Trung Quốc trong vài năm qua.

Người phụ nữ 28 tuổi giải thích: “Tôi thấy ngày càng có nhiều cửa hàng xổ số ở khắp mọi nơi, điều này khiến tôi hứng thú hơn. Đôi khi tôi còn thấy các vé số dành riêng cho một thành phố. Nhìn người khác thắng khiến tôi cũng muốn thử vận may, hoặc chỉ để cho vui”.

Trong bối cảnh khó khăn bủa vay và quá trình phục hồi kinh tế không diễn ra đồng đều, thu nhập của nhiều người Trung Quốc gặp áp lực và họ ngày càng đam mê chơi xổ số hơn.

Theo các nhà phân tích, hiện tượng này cho thấy một số người tiêu dùng đang sẵn sàng chi khoản tiền nhỏ vào vé số để thử vận may, dù khả năng thắng rất thấp.

Doanh số bán vé số trong 10 tháng đầu năm 2023 đạt gần 476 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng 66,6 tỷ USD), tăng 53% so với cùng kỳ năm 2022, theo dữ liệu của Bộ Tài chính Trung Quốc. Tính bình quân trên 1,4 tỷ dân, mỗi người Trung Quốc đã chi khoảng 340 nhân dân tệ (tương đương 47,5 USD) cho vé xổ số. 

Nhà cung cấp dữ liệu Qichacha cho biết trong 10 tháng đầu năm nay, số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh liên quan đến xổ số ở Trung Quốc đã tăng 38% so với một năm trước. Trong 5 năm qua, lượng đăng ký này nhảy vọt 188%. Mỗi công ty mới thành lập có thể mở nhiều quầy bán vé số, tờ South China Morning Post cho biết. 

Trong báo cáo tháng 6, các nhà phân tích tại Anbound, tổ chức nghiên cứu độc lập có trụ sở tại Bắc Kinh, viết: "Sự bùng nổ của doanh số vé số báo hiệu rằng quá trình phục hồi kinh tế sẽ phải trải qua chặng đường dài và đầy thách thức, vì nó cho thấy chính phủ cần phải củng cố niềm tin của công chúng.

Doanh số vé số bật tăng mạnh cho thấy nhiều người tin rằng cơ hội tích lũy của cải thông qua việc làm đang sụt giảm. Do đó, mọi người có xu hướng đặt cược vào vé số, hy vọng vận may mỉm cười sẽ mang đến sự giàu có bất ngờ.”

Quá trình phục hồi kinh tế hậu COVID của Trung Quốc đã bị cản trở bởi loạt rắc rối trong và ngoài nước, đặc biệt là những sóng gió trong thị trường nhà đất. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của người tiêu dùng và nhà đầu tư.

Toàn bộ 31 khu vực cấp tỉnh của Trung Quốc chứng kiến ​​doanh số bán vé số tăng vọt trong 10 tháng đầu năm. Quảng Đông, Giang Tô và Chiết Giang dẫn đầu về mức tăng trưởng doanh số.

Trung Quốc cấm hoạt động cờ bạc nhưng xổ số như China Sports Lottery và China Welfare Lottery được phép hoạt động. Cả hai đều có hình thức xổ số truyền thống.

Theo dữ liệu của Bộ Tài chính Trung Quốc, hoạt động cá cược thể thao đã tăng 68% trong 10 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm trước, còn doanh số bán vé số và vé cào tăng lần lượt 91% và 88%.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Giang

'Ông lớn' ngân hàng muốn huy động 16.000 tỷ đồng từ trái phiếu để cho vay bất động sản, dự án PPP
VietinBank dự kiến sử dụng 8.000 tỷ trong số tiền thu về để cho vay đối với lĩnh vực bất động sản và số còn lại là dành cho lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).