Tổng thống Donald Trump đang tung ra các mức thuế nhập khẩu rộng khắp mà ông cho rằng sẽ đảo ngược sự suy tàn của các thị trấn thép tại Mỹ. Nhưng Mỹ không phải là quốc gia duy nhất đang vội vã bảo vệ các trung tâm công nghiệp của mình.
Các nhà sản xuất thép thô hàng đầu ở châu Á, bao gồm Trung Quốc và Nhật Bản, vốn sử dụng nhiều lò cao đã làm gia tăng lượng khí thải nhà kính. Tuy nhiên, trách nhiệm về môi trường xã hội toàn cầu đã thúc đẩy quá trình sản xuất này cần phải trở nên “xanh” hơn trong tương lai.
TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, đại diện Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, cho rằng nếu Chính phủ không có những chính sách đột phá hơn đối với thị trường bất động sản thì thị trường thép vẫn chưa thể bứt phá ngay, khả năng khó khăn vẫn kéo dài sang năm 2024.
Thời điểm này, nhiều doanh nghiệp bất động sản vẫn đang trong quá trình tái cơ cấu nợ, do vậy chúng tôi cho rằng động lực lớn nhất cho ngành thép trong những tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024 là đầu tư công.
Trong quý II/2023, nhu cầu thép yếu tại hầu hết khu vực trên thế giới và tâm lý tiêu cực đã tác động đến giá bán thép thành phẩm. Đây cũng là tình hình khó khăn chung của toàn ngành thép Việt Nam khi khiến các doanh nghiệp phải cắt giảm sản xuất.
2 tháng đầu năm, tiêu thụ thép thành phẩm đạt 3,8 triệu tấn, giảm 23% so với cùng kỳ năm 2022 do thị trường bất động sản trong nước trầm lắng, đơn hàng xuất khẩu cũng vắng vẻ.
Giá thép trong nước dự báo sẽ rất khó “hạ nhiệt” nhanh chóng, ngược lại có thể tiếp tục tăng giá hoặc neo ở mức giá cao trên 20 triệu đồng/tấn thêm một thời gian, đến khi những bất ổn về nguồn cung, chi phí logistics trên thế giới ổn định hơn.
Dự kiến năm 2022, tình hình sản xuất và bán hàng thép có thể chững lại khi có thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán, khả năng dịch bệnh COVID-19 diễn biến khó khăn. Tăng trưởng sản xuất thép thô sẽ khoảng 8-10%; sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm thép thành phẩm có mức tăng trưởng tương ứng so với năm 2021.
ACBS nhận định việc xuất khẩu sang Trung Quốc có thể giúp các nhà sản xuất thép Việt Nam tối đa hóa công suất khi dịch COVID-19 gây ảnh hưởng lớn đến nhu cầu thép trong nước.
Các mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu cao nhất sang EU trong 8 tháng gồm điện thoại các loại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử, giày dép các loại,... Trong đó, xuất khẩu sắt thép bứt phá mạnh tăng 7,5 lần so với cùng kỳ năm 2020.
Trước thông tin công ty bất động sản hàng đầu Trung Quốc Evergrande đứng trước nguy cơ vỡ nợ, nhiều mặt hàng kim loại đã có sự điều chỉnh giá nhanh chóng. Do đó, câu hỏi đặt ra là sự kiện này sẽ tác động như thế nào đến ngành thép của nước láng giềng như Việt Nam?
Trong khi việc tiêu thụ nội địa khó khăn vì dịch bệnh thì ngành thép đã có sự cân đối linh hoạt bằng hoạt động xuất khẩu. Với dự báo nhu cầu tiêu thụ sẽ khả quan liệu mặt bằng giá thép trong nước vào những tháng cuối năm có được đà tiếp tục lên cao?
Bán hàng thép xây dựng tháng 8 giảm mạnh 29,3% so với tháng trước và giảm 39,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá bán bình quân khoảng 16.200-16.500 đồng/kg, quay đầu giảm so với các tháng trước đó.
Là một trong những quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới nhưng Việt Nam vẫn chưa thể thắng lớn tại thị trường Nhật Bản, nhất là trong bối cảnh nước này đang thiếu hụt nguồn cung khiến giá liên tục leo thang.