|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Ryanair dự báo nhu cầu đi lại phục hồi mạnh trong mùa Thu

03:23 | 01/09/2021
Chia sẻ
Giám đốc điều hành (CEO) hãng hàng không giá rẻ Ryanair Michael O'Leary ngày 31/8 cho biết hãng sẽ thúc đẩy mục tiêu khách hàng cho mùa Thu này, giữa bối cảnh có nhiều dấu hiệu về “sự phục hồi mạnh mẽ” đối với các chuyến bay đường ngắn ở châu Âu.

Theo CEO O'Leary, Ryanair - hãng hàng không lớn nhất châu Âu của Ireland (Ai-len) theo lượng hành khách, dự kiến sẽ vận chuyển 10,5 triệu lượt khách mỗi tháng trong giai đoạn tháng 9-11/2021, tăng so với mức dự báo trung bình 10 triệu lượt khách mỗi tháng trong tháng Bảy.

CEO O'Leary cho hay Ryanair đang trên đà đạt mục tiêu vận chuyển trên 10,5 triệu lượt hành khách trong tháng Tám này.

Ông O'Leary cho biết thêm năng lực vận tải hành khách của Ryanair sẽ trở lại mức trước đại dịch COVID-19 trong tháng Mười, từ mức gần 90% trong tháng Chín và 80% trong tháng Tám. 

Tuy nhiên, hãng hàng không giá rẻ Ryanair có khả năng trống trung bình 15-20% lượng ghế trên mỗi chuyến bay trong mùa Đông này, cao hơn so với tỷ lệ 7-8% của thời điểm trước đại dịch.

CEO Ryanair dự báo giá vé sẽ vẫn tăng trong mùa Đông, nhưng vẫn thấp hơn so với trước đại dịch và lưu ý rằng Ryanair “không mong đợi giá vé sẽ quay trở lại mức trước đại dịch COVID-19 cho đến mùa Hè năm 2022”.

Hà Chung

ĐHĐCĐ DIG: Muốn làm hai thành phố y tế - nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa, tham vọng ở mảng KCN, năng lượng
Sau hơn hai giờ chờ đợi thêm, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG đã đủ điều kiện tiến hành. Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn chia sẻ về tham vọng của DIG ở các lĩnh vực mới từ thành phố y tế - nghỉ dưỡng đến khu công nghiệp, điện tái tạo...