|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Reuters: Mức độ ủng hộ luận tội Tổng thống Trump không đổi sau khi bắt đầu điều trần công khai

13:13 | 16/11/2019
Chia sẻ
Theo khảo sát Reuters/Ipos, các phiên điều trần luận tội được truyền hình trực tiếp tại Hạ viện kể từ tuần này dường như không thay đổi nhiều quan điểm của người dân về Tổng thống Trump. Sự ủng hộ của công chúng đối với vụ luận tội trước và sau khi các quan chức Mỹ đầu tiên ra làm chứng gần như giữ nguyên.
389079

Tổng thống Trump (Ảnh: Reuters)

Kéo dài trong hai ngày 14 và 15/11, cuộc thăm dò trực tuyến trên toàn nước Mỹ này cho thấy có 44% người Mỹ trưởng thành nhận định Tổng thống Trump "nên bị luận tội", trong khi 40% cho hay ông "không đáng bị luận tội".

Một khảo sát tương tự diễn ra vào đầu tuần ghi nhận có 45% ủng hộ vụ luận tội và 42% phản đối.

Khảo sát của Reuters/Ipos lần này còn phát hiện khoảng 68% người Mỹ cho biết họ đang theo dõi các phiên điều trần, trong đó 28% xem hoặc nghe điều trần trên sóng trực tiếp. Ngoài ra, có 25% người dân Mỹ không chú ý đến quá trình luận tội tại Quốc hội.

Trong nhóm người dân quan tâm đến vụ việc, 41% nói rằng các phiên điều trần khiến họ "thêm ủng hộ" luận tội ông Trump, trong khi 25% khẳng định họ "ít ủng hộ" luận tội hơn.

Phát hiện trên, cùng với việc ý kiến của công chúng gần như không có biến động, cho thấy các phiên điều trần cho đến nay chủ yếu đóng vai trò củng cố quan điểm mà người dân hình thành từ trước đó về cuộc luận tội. 

Nhìn chung, cuộc thăm dò của Reuters/Ipos cho thấy 41% công chúng tín nhiệm ông Trump, trong khi 54% không bằng lòng với Tổng thống Mỹ.

Khi được hỏi về vụ việc Ukraine, 57% cho biết họ đồng ý rằng Quốc hội Mỹ nên điều tra xem ông Trump có thực hiện hành vi đáng bị luận tội hay không, trong khi 30% không đồng ý. Và 47% nhất trí rằng ông Trump "đã gây sức ép" đối với Ukraine để nước này điều tra cha con ông Biden, ngược lại có 29% không tán thành.

Các phiên điều trần diễn ra trong tuần này đã bắt đầu giai đoạn công khai của cuộc điều tra luận tội do Hạ viện lãnh đạo. Người dân Mỹ đã theo dõi quá trình các nhà lập pháp đặt câu hỏi cho quan chức ngoại giao Mỹ về cáo buộc ông Trump lạm dụng quyền lực để yêu cầu Ukraine điều tra đối thủ chính trị Joe Biden và con trai Hunter Biden.

Tổng thống Trump đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc trên.

Tuy nhiên, trong tuần này, ông William Taylor (đương nhiệm Đại sứ Mỹ tại Ukraine ) và ông George Kent (phó trợ lí của Ngoại trưởng Mỹ, phụ trách về vấn đề Ukraine) đều làm chứng về những gì họ xem là hành vi đáng báo động của ông Rudy Giuliani - luật sư riêng của Tổng thống Trump, trong việc gây sức ép buộc Ukraine mở cuộc điều tra tham nhũng đối với cha con ông Biden.

Một nhà ngoại giao khác, bà Marie Yovanovitch (cựu Đại sứ Mỹ tại Ukraine) đã làm chứng về vai trò của ông Giuliani trong việc loại bỏ bà khỏi vị trí vào đầu năm nay. Sau khi Tổng thống Trump đăng tweet chế giễu nhà ngoại giao kì cựu 33 tuổi này trong lúc bà đang điều trần, bà Yovanovitch cho biết bà cảm thấy trải nghiệm đó "rất đáng sợ".


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

Khả Nhân

Khối ngoại mua ròng gần 500 tỷ FPT, xả mạnh nhóm ngân hàng
Trong phiên 2/6, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 562 tỷ đồng trên toàn thị trường. Dòng vốn ngoại rút mạnh khỏi nhóm ngân hàng với hàng loạt mã như HDB, ACB, CTG.