|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Rapper Kanye West quyết đối địch với ông Trump trên đường đua tổng thống

05:43 | 09/07/2020
Chia sẻ
Nam rapper Kanye West đã phát đi tín hiệu rằng anh không còn ủng hộ Tổng thống Trump và khẳng định anh ra tranh cử tổng thống với quyết tâm giành chiến thắng.
Rapper Kanye West quay lưng với ông Trump, quyết trở thành Tổng thống Mỹ - Ảnh 1.

Nam rapper Kanye West. (Ảnh: Reuters)

Nam rapper giàu có Kanye West trước đây từng rất ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, vào ngày 4/7, nam rapper này tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Trong quá khứ, Kanye West và vợ Kim Kardashian - một ngôi sao truyền hình thực tế đình đám và đầy tai tiếng tại Mỹ, từng ghé thăm ông Trump tại Nhà Trắng.

Chia sẻ với tạp chí Forbes, nam rapper Kanye West nói: "Trong cuộc phỏng vấn này, tôi sẽ cởi bỏ chiếc mũ 'Make America Great Again' của ông Trump. Giống như bất cứ điều gì tôi từng làm trong đời, tôi ra tranh cử tổng thống Mỹ với quyết tâm giành chiến thắng".

Ngôi sao âm nhạc từng giành 21 giải Grammy này tuyên bố anh sẽ đi theo một đảng mới mang tên Birthday Party.

Reuters cho biết hiện Kanye West chưa nộp hồ sơ chính thức cho Ủy ban Bầu cử Liên bang sau tuyên bố ra tranh cử năm 2020. Hiện tại, các ứng viên độc lập vẫn còn đủ thời gian để đăng kí tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. 

Nam rapper phủ nhận mục đích ra tranh cử là nhằm chia rẽ số phiếu của cử tri da màu và gây ảnh hưởng đến cơ hội đắc cử của ông Joe Biden - người được cho là đối thủ nặng kí của Tổng thống Trump.

Theo Kanye West, "thật phân biệt chủng tộc và đề cao sức mạnh của người da trắng" khi cho rằng tất cả cử tri da màu đều nên ủng hộ ứng viên Đảng Dân chủ.

Từng đón tiếp vợ chồng Kanye West tại Phòng Bầu dục năm 2018, ông Trump cho hay việc ra ứng cử của nam rapper sẽ là "một cuộc thử nghiệm tuyệt vời". Tổng thống Trump cũng công nhận Kanye West "thực sự có tầm ảnh hưởng lớn".

Hôm 8/7, phát ngôn viên Nhà Trắng Hogan Gidley gọi tuyên bố ra tranh cử của nam rapper Kanye West là "một bản cáo trạng tố cáo Đảng Dân chủ, không chỉ liên quan đến chính sách phá thai và tổ chức Planned Parenthood của họ mà còn về những chính sách gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người Mỹ gốc Phi theo cách tiêu cực".

Kanye West chia sẻ với Forbes rằng anh tin "tổ chức Planned Parenthood do những người da trắng theo chủ nghĩa thượng đẳng sắp đặt tại nhiều thành phố để thực hiện tội ác". Tổ chức này chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế và giáo dục sức khỏe sinh sản, phần lớn trong số này là các dịch vụ phòng tránh thai.

Khả Nhân

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.