Theo báo La Tribune của Pháp, sự suy yếu nhanh chóng của đồng USD so với đồng euro đang trở thành một trong những diễn biến nổi bật nhất trên thị trường tài chính toàn cầu.
Khi các tài sản như vàng, bạc, cổ phiếu, bất động sản,… liên tục phá đỉnh, đám đông thường hân hoan trong cảm giác giàu sang mà quên đi một sự thật: Sức mua của đồng tiền có thể đang bốc hơi nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của danh mục đầu tư.
Thị trường chứng khoán giảm điểm vào ngày 30/1 khi cổ phiếu công nghệ vẫn trong tình trạng ảm đạm, ngay cả khi các nhà đầu tư phần lớn tán thành việc Tổng thống Donald Trump chọn ông Kevin Warsh làm người đứng đầu Fed.
Việc cổ phiếu Microsoft giảm 10% sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh đã kéo hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đi xuống. Ở chiều ngược lại, Meta (Facebook) ghi nhận triển vọng tích cực và tăng 10%.
Cổ phiếu bất động sản Trung Quốc đã bật tăng mạnh trong phiên 29/1, sau khi một hãng tin địa phương cho biết một số nhà phát triển địa ốc không còn phải nộp các số liệu “ba lằn ranh đỏ”.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ đã lên tiếng xoa dịu nỗi lo của nhà đầu tư về chính sách USD của Nhà Trắng, giúp đồng tiền phục hồi sau chuỗi bán tháo liên tiếp. Nhưng giới chuyên gia lưu ý nguy cơ USD giảm giá lâu dài vẫn còn đó.
Đối tượng liên quan vụ việc được cho là tỷ phú người Nga Roman Abramovich, hiện đang chịu lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) kể từ tháng 3/2022.
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ không biến động nhiều trong phiên giao dịch ngày 28/1 sau khi Fed quyết định giữ nguyên lãi suất và nâng đánh giá về triển vọng kinh tế.
Chính phủ Nhật Bản đang đau đầu với bài toán khó là ổn định đồng yen và kìm hãm đà tăng của lợi suất, đồng thời không làm tổn hại thị trường chứng khoán.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính quý II, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.