Chứng khoán Mỹ xanh ngát, S&P 500 khép lại quý II với một kỷ lục mới
Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 30/6, chỉ số S&P 500 tăng 0,52% lên 6.205 điểm, xác lập một kỷ lục mới. Tương tự, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,47%, lên đỉnh mới ở mức 20.370 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 276 điểm, tương đương 0,63% và kết thúc với 44.095 điểm.
Kết thúc tháng 6, các chỉ số trung bình chính ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, trở lại mức kỷ lục. S&P 500 đã tăng gần 5% trong tháng qua, còn Nasdaq Composite vọt thêm hơn 6%. Chỉ số Dow Jones cũng đi lên hơn 4%.
Tương tự, cả ba chỉ số đều kết thúc quý II với mức tăng vững chắc, trong đó S&P 500 tăng hơn 10%, Nasdaq Composite vọt lên gần 18% và Dow Jones đi lên gần 5%.
S&P 500 đã tăng gần 5% trong tháng 6.
Các chỉ số chứng khoán tăng điểm sau khi Canada hủy bỏ thuế dịch vụ kỹ thuật số nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ.
Khoản thuế này từng dự kiến có hiệu lực vào ngày 30/6 và áp dụng lên các công ty công nghệ như Google, Meta (Facebook) và Amazon. Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ “chấm dứt tất cả các cuộc thảo luận thương mại với Canada”.
Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi thông báo về thỏa thuận thương mại của Mỹ và các đối tác, trong bối cảnh lệnh hoãn áp thuế trong 90 ngày của ông Trump sẽ hết hạn vào tuần tới.
Ngày 30/6, Bộ trưởng Bộ Tài chính Scott Bessent cho biết “có những quốc gia đang đàm phán một cách thiện chí”. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng “nếu không thể đạt được thỏa thuận vì đối tác ngoan cố”, thuế quan có thể “bật trở lại” con số đã công bố vào đầu tháng 4.
Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett cho biết các thỏa thuận thương mại có thể được hoàn tất sau khi gói ngân sách của ông Trump được thông qua.
Dự luật thuế này đã vượt qua vòng bỏ phiếu sơ bộ quan trọng tại Thượng viện vào cuối tuần trước. Nếu được Thượng viện thông qua, gói ngân sách sẽ quay trở lại Hạ viện, nơi những nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đang phản đối phiên bản mới nhất của dự luật này.
Theo ông Terry Sandven, chiến lược gia trưởng cổ phiếu tại U.S. Bank Wealth Management, hạn chót về thuế quan và dự luật thuế có thể thúc đẩy biến động trong phần còn lại của năm 2025. Tuy nhiên, các yếu tố cơ bản của chứng khoán và sự cải thiện độ rộng của thị trường, cùng những yếu tố khác, có thể giúp duy trì động lực.
“Bức tường lo lắng đang sụp đổ khi cổ phiếu đạt mức cao nhất mọi thời đại”, ông nói. Vị chiến lược gia này đặt mục tiêu S&P 500 đạt 6.325 điểm vào cuối năm, tương ứng tăng 2% so với hiện nay.
“Lạm phát ổn định, lãi suất dao động trong biên độ và lợi nhuận có xu hướng đi lên. Đây là bối cảnh thuận lợi để cổ phiếu tiếp tục tăng cao hơn trong nửa cuối năm”, ông nhận định.