|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ông Trump không dự định lùi thời hạn áp thuế đối ứng sau ngày 9/7

10:02 | 30/06/2025
Chia sẻ
Trong những ngày gần đây, Tổng thống Donald Trump đang phát đi những tín hiệu trái chiều về thời hạn tạm hoãn thuế quan đối ứng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP). 

Trong một cuộc phỏng vấn vào chiều ngày 29/6, Tổng thống Donald Trump cho biết ông không dự định sẽ gia hạn lệnh tạm hoãn thuế đối ứng sau ngày 9/7 đối với hàng chục đối tác thương mại lớn của Mỹ.

Cụ thể, ông chủ Nhà Trắng tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với Fox News: “Tôi không nghĩ mình cần đẩy lùi hạn chót". Song, ông cũng nói thêm: “Tôi có thể làm thế, đó không phải điều gì to tát”.

Ông Trump tiết lộ Mỹ sẽ "sớm gửi" thư tới các đối tác khi hạn chót đến gần. Ông nêu rõ: "Chúng tôi sẽ xem xét cách các nước đối xử với Mỹ - liệu họ tốt hay là không tốt. Đối với một số nước, chúng tôi không quan tâm tới họ mà sẽ chỉ thông báo về một mức thuế quan cao hơn". 

Trước đó, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 26/6, Tổng thống Trump từng phát tín hiệu có thể sẽ không bám sát hạn chót vào đầu tháng 7.

“Chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì chúng tôi muốn. Chúng tôi có thể gia hạn. Chúng tôi cũng có thể rút ngắn”, ông Trump nhấn mạnh khi các phóng viên hỏi liệu thời hạn áp thuế có thể điều chỉnh hay không. Dù vậy, vị tổng thống nói rằng ông thích rút ngắn thời hạn hơn là kéo dài.

Cũng trong ngày hôm đó, ông Trump thông báo chấm dứt các cuộc đàm phán thương mại với Canada và đe dọa sẽ áp thuế quan mới với hàng hóa nước này trong vòng một tuần.

Ông Trump bất bình vì Canada quyết định triển khai kế hoạch đánh thuế dịch vụ kỹ thuật số lên các công ty công nghệ - bao gồm các gã khổng lồ Mỹ. Ông tuyên bố động thái của Canada là “đòn tấn công trực tiếp và trắng trợn vào nước Mỹ”.

Giang

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?