|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Quốc hội Mỹ thông qua 8,3 tỉ USD cho cuộc chiến chống COVID-19

08:12 | 06/03/2020
Chia sẻ
Thượng viện Mỹ đã thông qua ngân sách 8,3 tỉ USD cho công tác đối phó với dịch COVID-19. Dự luật được trình lên Tổng thống Donald Trump ký duyệt.

Với 96 phiếu thuận và 1 phiếu chống duy nhất, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách 8,3 tỷ USD cho cuộc chiến chống Covid-19. Dự luật này đã được thông qua ở Hạ viện ngày 4/3. Khoản ngân sách này nhằm thúc đẩy các hoạt động đối phó với Covid-19 của chính phủ cũng như trấn an dư luận trong bối cảnh Covid-19 đang lan nhanh và đe dọa cuộc sống của người dân ở Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới.

Quốc hội Mỹ thông qua 8,3 tỉ USD cho cuộc chiến chống COVID-19 - Ảnh 1.

. (Ảnh: CNN)

Dự luật này chắc chắn sẽ được Tổng thống Donald Trump ký duyệt khi trước đó Nhà Trắng chỉ đề nghị ngân sách khẩn cấp 2,5 tỷ USD cho mục đích này. Yêu cầu ngân sách của ông Trump đã bị chỉ trích bởi các nghị sỹ Mỹ vì cho rằng số tiền này là quá ít trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, hiện đã có 11 trường hợp tử vong và 205 trường hợp nhiễm SARS CoV-2 tại 17 bang ở Mỹ. Số lượng người lây nhiễm ở Mỹ tăng khá nhanh trong vài ngày qua và người dân Mỹ đã được khuyến cáo cần chuẩn bị cho khả năng bùng phát dịch Covid-19.

Phạm Huân

Vàng, đô và lãi suất: Ý nghĩa như thế nào với kinh tế Việt Nam?
Tỷ giá USD/VND đã tăng 4,5% so với đầu năm, cao hơn 1% so với mức mất giá bình quân dưới 3,5% trong gần 1 thập kỷ. Điều này đã gây sức ép lớp lên các nhà điều hành phải đưa ra một loạt các chính sách kết hợp nhằm ngăn chặn sự giảm giá của đồng VND, tạo ra những tác động nhất định lên thị trường tài chính.