|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Trump và Đảng Cộng hòa chia rẽ về gói kích thích mới

07:42 | 14/10/2020
Chia sẻ
Mỹ nhiều khả năng không thể tung ra gói kích thích tài khóa mới trước ngày bầu cử sau khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi yêu cầu Nhà Trắng sửa đổi đề xuất và lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mitch McConnell muốn có một gói cứu trợ qui mô nhỏ hơn.
Ông Trump và Đảng Cộng hòa chia rẽ về gói kích thích mới sau yêu cầu của bà Pelosi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Bloomberg

Đề xuất của Thượng nghị sĩ McConnell, dự kiến được đưa ra bỏ phiếu vào tuần tới, chỉ đề cập đến một điều khoản cứu trợ duy nhất là bổ sung nguồn tiền cho Chương trình Bảo vệ Tiền lương dành cho doanh nghiệp nhỏ.

Theo Bloomberg, đề xuất của ông McConnell dường như còn bị chính đồng minh là Tổng thống Trump phản đối. Tối ngày 13/10, ông Trump đăng tweet: "Gói kích thích! Chơi lớn hoặc nghỉ chơi đi!"

Trong một cuộc trò chuyện qua điện thoại cùng Đảng Dân chủ Hạ viện, bà Pelosi nhận định đề xuất của ông McConnell không có khả năng được thông qua. Sau dòng tweet của ông Trump, bà Pelosi nói với các đồng nghiệp rằng phe Đảng Dân chủ đang có nhiều lợi thế hơn bao giờ hết.

Trong khi đó, lãnh đạo phe đa số Thượng viện lập luận rằng thỏa thuận nhỏ còn hơn không có thỏa thuận nào. Ông McConnell còn cáo buộc Đảng Dân chủ đang bỏ qua một số khía cạnh mà lưỡng đảng Mỹ có thể đồng ý hòng níu kéo một dự luật có nhiều chính sách không liên quan đến cứu trợ COVID-19.

Diễn biến mới xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Bộ trưởng Bộ Tài chính Steven Mnuchin nhóm họp hồi cuối tuần trước để thảo luận về đề xuất 1.800 tỉ USD của chính quyền ông Trump. Cuối cùng, đề xuất này không đạt được sự đồng thuận từ hai bên.

Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận cho biết bà Pelosi và ông Mnuchin dự kiến sẽ tiếp tục thảo luận trong thời gian tới.

"Thật đáng buồn, đề xuất của ông Trump không đáp ứng được nhu cầu của người dân trong đại dịch và suy thoái kinh tế sâu sắc như hiện nay. Chúng ta cần những thay đổi lớn để khắc phục thiếu sót trong đề xuất của ông Trump", bà Pelosi cho hay trong một bức thư gửi các thành viên Đảng Dân chủ ở Hạ viện hôm 13/10.

Chỉ còn ba tuần nữa là đến ngày bầu cử, ông Trump đang cố gắng vực dậy các cuộc đàm phán về gói cứu trợ mới.

Ông chủ Nhà Trắng đang muốn Đảng Cộng hòa chi gần hơn với dự luật 2.200 tỉ USD của Đảng Dân chủ Hạ viện nhưng hai bên còn nhiều bất đồng về một số vấn đề chính sách như triển khai hỗ trợ y tế và giảm thuế.

Ông McConnell từng cảnh báo rằng một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa sẽ không ủng hộ một gói kích thích lớn hơn. Gần đây, ông còn cho biết chính phủ Mỹ có thể không có đủ thời gian để thông qua bất kì gói cứu trợ qui mô lớn nào trước cuộc bầu cử.

Bộ trưởng Mnuchin dự kiến đi công du Trung Đông vào tuần tới, khiến quá trình đàm phán vốn đã thiếu thời gian nay còn gấp rút hơn.

Khả Nhân

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.