|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Trump tăng đề xuất cứu trợ lên 1.800 tỉ USD, sau đó lại thay đổi

08:45 | 10/10/2020
Chia sẻ
Hôm 9/10, Nhà Trắng đã đề xuất với Đảng Dân chủ giá trị mới cho gói cứu trợ COVID-19, được cho là rơi vào khoảng 1.800 tỉ USD. Sau đó Tổng thống Trump cho biết ông còn muốn một gói cứu trợ với qui mô lớn hơn thế.

Đầu tháng 10, Đảng Dân chủ Hạ viện đã thông qua Dự luật HEROES trị giá 2.200 tỉ USD còn chính quyền Tổng thống Trump chỉ chấp nhận gói cứu trợ khoảng 1.600 tỉ USD, khiến hai bên phải vật lộn để tìm ra một con số chung trong khoảng này.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã trao đổi trong hơn 30 phút vào chiều ngày 9/10, phát ngôn viên Drew Hammill của bà Pelosi cho hay.

Ông Hammill nói thêm, Bộ trưởng Mnuchin đã đưa ra một đề xuất mới "nhằm cố gắng giải quyết một số lo ngại của Đảng Dân chủ".

"Chúng tôi đặc biệt quan ngại nếu không có một thỏa thuận chung cho gói cứu trợ COVID-19 mới. Đối với điểm này cùng một số điều khoản khác, Đảng Dân chủ Hạ viện vẫn đang chờ thông tin từ Nhà Trắng khi các cuộc đàm phán về giá trị gói cứu trợ tiếp tục", ông Hammill cho biết trong một dòng tweet.

Ông Trump tăng đề xuất cứu trợ lên 1.800 tỉ USD, sau đó lại thay đổi - Ảnh 1.

Tổng thống Trump liên tục thay đổi giá trị cho gói cứu trợ COVID-19 mới. (Ảnh: Reuters)

Trong một dòng tweet trước cuộc họp của bà Pelosi và ông Mnuchin, Tổng thống Trump kêu gọi các nhà đàm phán "Chơi lớn!" 

Sau đó, ông Trump lại tạo thêm sự khó hiểu vào một tuần đàm phán hỗn loạn của chính phủ Mỹ.

"Tôi muốn có một gói cứu trợ lớn hơn con số mà Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hòa đề xuất", ông Trump chia sẻ trên một chương trình phát thanh, chỉ vài giờ sau khi ông đưa ra lời đề nghị có giá trị thấp hơn so với kế hoạch của Đảng Dân chủ đến 400 tỉ USD.

Quốc hội Mỹ đang phải đối mặt với một số trở ngại trong việc soạn thảo và thông qua dự luật cứu trợ. Ngay cả khi Nhà Trắng và Đảng Dân chủ đạt được thông nhất chung về số tiền có thể bơm vào hệ thống y tế và nền kinh tế Mỹ, họ phải soạn thảo một dự luật có thể được Thượng viện thông qua.

Trước đó, cùng ngày 9/10, lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mitch McConnell cho biết "khó có thể xuất hiện một gói kích thích mới trong ba tuần tới".

Ông McConnell đang tập trung vào việc xác nhận ứng viên Amy Coney Barrett vào Tòa án Tối cao Mỹ trước thềm bầu cử và Thượng viện đã lên lịch một phiên điều trần vào ngày 12/10 tới.

Để tìm được tiếng nói chung, lưỡng đảng Mỹ phải nhanh chóng giải quyết một số vấn đề khó tháo gỡ trong suốt nhiều tháng đàm phán. Bà Pelosi nhấn mạnh yêu cầu cứu trợ ít nhất 436 tỉ USD cho chính quyền bang và địa phương, trong khi ông Trump từ chối chi hơn con số 150 tỉ USD hồi đầu năm.

Ngoài ra, Đảng Dân chủ muốn khôi phục trợ cấp thất nghiệp bổ sung 600 USD/tuần cho đến hết tháng 1 năm sau. Lần cuối cùng đề cập, ông Mnuchin đã rút khoản trợ cấp bổ sung xuống còn 400 USD/tuần. Các vướng mắc khác còn có ưu đãi thuế và trợ cấp thực phẩm.

Sau khi bà Pelosi và ông Mnuchin nối lại đàm phán vào đầu tuần, ông Trump đột ngột yêu cầu cấp dưới ngừng đàm phán cho tới sau cuộc bầu cử.

CNBC nhận định, sau khi thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng bởi quyết định của bản thân, ông Trump đã đảo chiều thái độ và yêu cầu Quốc hội thông qua một đợt phát tiền mặt mới, các khoản vay cho doanh nghiệp nhỏ và viện trợ cho ngành hàng không.

Khả Nhân