|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ông Trump tỏ ý ngần ngại, không muốn tranh luận tổng thống với bà Harris

12:01 | 30/07/2024
Chia sẻ
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hứa hẹn sẽ xuất hiện tại cuộc tranh luận tổng thống do ABC News chủ trì vào ngày 10/9 dù ông Trump có đến hay không.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters). 

Không nói chắc

Hôm 29/7, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông “có lẽ” sẽ tham gia cuộc tranh luận với Phó Tổng thống Kamala Harris, nhưng ông “cũng có thể đưa ra lý do” để tránh một cuộc đối đầu trực tiếp.  

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News chiếu vào tối ngày 29/7, ban đầu ông Trump không nói rõ liệu ông có tranh luận với bà Harris hay không. Ông có vẻ xác nhận mình sẵn sàng tham gia vào một cuộc “so găng”, nhưng đồng thời cũng đưa ra những câu trả lời mang tính mơ hồ.

Cách nói nước đôi cho thấy rõ ưu thế của ông Trump trong cuộc đua đã giảm sút sau khi Tổng thống Joe Biden rút lui. Trước đây, ông Trump nhiều lần thách thức ông Biden đối mặt trực tiếp “bất kỳ lúc nào, bất kể nơi đâu”. Song, khi được hỏi về kế hoạch tranh luận với bà Harris, giọng điệu của vị cựu tổng thống đã thay đổi.

Ông Trump nói với người dẫn chương trình của Fox News: “Tôi thích tranh luận, rất thích. Tôi đã tranh luận rất nhiều lần. Tôi muốn tranh luận với bà Harris, nhưng tôi cũng có thể nói thế này: Mọi người đều biết tôi là ai và giờ công chúng cũng biết bà ta là người thế nào… Mọi người đều biết tất cả mọi thứ rồi”.

Người dẫn chương trình cho biết một số cá nhân có thể chế giễu rằng ông Trump “sợ tranh luận” với bà Harris. Ông đáp: “Người ta cũng nói thế trước khi tôi tranh luận với ông Biden. Tôi đang dẫn đầu trong các cuộc khảo sát”.

Trên thực tế, một loạt cuộc thăm dò ý kiến gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ của cử tri dành cho bà Harris ngang ngửa với ông Trump hoặc dẫn trước với cách biệt nhỏ, cả trên toàn quốc lẫn tại các bang chiến địa quan trọng, tờ CNBC cho hay. 

Ông Trump nói tiếp: “Câu trả lời là có, có lẽ cuối cùng tôi sẽ tranh luận với bà Harris. Thật ra tôi nghĩ màn tranh luận nên diễn ra trước khi cử tri bắt đầu bỏ phiếu”.

Ông Trump lưu ý ông đã thể hiện “rất tốt” trong cuộc tranh luận tổng thống thứ hai vào năm 2020. Tuy nhiên, sự kiện này diễn ra vào giữa tháng 10 và một lượng lớn cử tri đã bỏ phiếu trước đó.

Ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hoà tiếp tục: “Vậy nên câu trả lời là có. Nhưng tôi cũng có thể đưa ra lý do để không tranh luận năm nay”.

Ông Trump đang viện cớ?

Bà Harris đã công khai thúc giục ông Trump cùng tranh luận kể từ khi bà được Tổng thống Biden ủng hộ trở thành ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ.

Cũng trong ngày 29/7, đội ngũ tranh cử của bà Harris thông báo bà sẽ có mặt tại buổi tranh luận tổng thống vào ngày 10/9 dù ông Trump có xuất hiện hay không. Đây là một trong hai màn tranh luận mà trước đó hai ông Trump và Biden đã ấn định với nhau.

Ông Michael Tyler, người phát ngôn cho chiến dịch tranh cử của bà Harris, tuyên bố: “Chúng ta sẽ thấy liệu ông Trump có đến hay không.

Như Phó Tổng thống Harris nói tuần trước, người Mỹ xứng đáng được nghe ý kiến ​​của hai ứng cử viên đang tranh cử cho chức vụ cao nhất đất nước và bà Harris sẽ làm điều đó tại cuộc tranh luận do ABC News chủ trì vào tháng 9.

Nếu ông Trump và các trợ lý nói thêm bất kỳ điều gì ngoài việc xác nhận sẽ có mặt, thì đó chẳng qua là họ đang tạo ra cái cớ thuận tiện để rút lui khỏi cuộc đối đầu”.

Tuần trước, ông Trump nói với phóng viên rằng ông sẵn sàng tranh luận với bà Harris “nhiều lần”, nhưng ông “không hứng thú về ABC”.

Ông giải thích: “ABC cố biến ông Biden thành người hùng… Họ cũng làm điều tương tự với bà Kamala, tâng bốc rằng việc bà ta tranh cử thật tuyệt vời làm sao. Tôi không thích ABC”.  

Hôm 25/7, chiến dịch tranh cử của ông Trump bình luận rằng việc xếp lịch để ông và bà Harris cùng tranh luận với nhau là điều “không phù hợp”, bởi bà chưa phải là ứng viên tổng thống chính thức của Đảng Dân chủ.

Tuy nhiên, hai ông Trump và Biden cũng chưa nhận đề cử chính thức của Đảng Cộng hòa và Dân chủ khi họ chạm mặt nhau hồi tháng 6.

Vào ngày tiếp theo 26/7, ABC News đã công bố các yêu cầu cho cuộc tranh luận, cho thấy hãng tin này đang xúc tiến việc tổ chức cho buổi tranh luận dù ông Trump từ chối cam kết tham gia.

Giang