|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ông Trump tự tin dễ dàng đánh bại bà Harris nhưng liệu có nói trước bước không qua?

14:45 | 22/07/2024
Chia sẻ
Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris có cơ hội đắc cử ngang ngửa với cựu Tổng thống Donald Trump.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Reuters). 

Lặng lẽ chuẩn bị

Hôm 21/7, cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông sẽ dễ dàng đánh bại Phó Tổng thống Kamala Harris nếu bà trở thành ứng viên đại diện cho Đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Song, theo tờ Reuters, bà Harris rất có thể sẽ tạo ra thay đổi lớn tới cuộc đua đang diễn biến có lợi cho ông Trump.

Các nguồn tin nói với tờ Reuters rằng chiến dịch tranh cử của ông Trump đã lập kế hoạch trước hàng tuần cho kịch bản bà Harris trở thành đối thủ chính của ông.

Ngay sau khi đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden ra thông báo ngừng tranh cử và ủng hộ phó tướng, ông Trump nói với CNN: “Bà Harris là đối thủ dễ đánh bại hơn cả ông Biden”.

Đội ngũ tranh cử của ông Trump đã báo hiệu sẽ gắn chặt bà Harris với chính sách nhập cư của ông Biden. Phía Đảng Cộng hòa chê trách chính sách này là nguyên nhân khiến hàng triệu người vào Mỹ một cách bất hợp pháp thông qua biên giới phía nam với Mexico.

Luồng công kích thứ hai sẽ xoay quanh nền kinh tế. Các cuộc khảo sát ý kiến thường xuyên cho thấy người Mỹ không hài lòng với giá năng lượng, thực phẩm cao cũng như lãi suất cao khiến cho việc mua nhà trở nên khó khăn hơn.

Một cố vấn của ông Trump bình luận: “Bà Harris có cùng tầm nhìn với ông Biden. Nếu Đảng Dân chủ muốn chuyển sang Biden 2.0 và đề cử bà Kamala làm ứng viên tổng thống chính thức, chúng tôi cũng sẵn sàng tiếp đấu”.

Xuyên suốt hơn hai trăm năm lịch sử, cử tri Mỹ mới chỉ bầu một người da màu làm tổng thống và chưa từng chọn một phụ nữ. Thực tế này khiến ngay cả một số cử tri da màu cũng hoài nghi về khả năng bà Harris vượt qua được rào cản vô hình trong chính trường Mỹ.

Make America Great Again - siêu ủy ban hoạt động chính trị (super PAC) hậu thuẫn cho ông Trump - cho biết họ sẽ hủy bỏ các quảng cáo chỉ trích ông Biden được lên lịch phát sóng tại các bang chiến địa và thay thế chúng bằng chiến dịch nhắm vào bà Harris.

Một quảng cáo 30 giây cáo buộc bà Harris che giấu tình hình sức khỏe của ông Biden khỏi công chúng và chỉ trích bà vì các vấn đề của chính quyền ông Biden, trong đó có lạm phát và chính sách nhập cư.

Thay đổi cuộc chơi

Đảng Dân chủ vẫn chưa quyết định con đường tiếp theo bởi chưa có gì đảm bảo rằng bà Harris sẽ trở thành ứng viên tổng thống chính thức bất chấp sự tán thành của ông Biden.

Các chuyên gia chính trị cho biết nếu bà Harris giành được vị trí ứng viên chính thức, rất có thể bà sẽ khiến cuộc bầu cử thay đổi theo những cách bất ngờ.

Một phụ nữ 59 tuổi da màu và gốc Á có sức ảnh hưởng hoàn toàn khác biệt so với ông Trump, một người đàn ông da trắng 78 tuổi. Cuộc đối đầu giữa hai người sẽ tạo ra các hình ảnh tương phản về văn hóa và thế hệ. Việc Mỹ chưa có nữ tổng thống nào trong lịch sử 248 năm cũng có thể trở thành lợi thế của bà Harris.

Ông Rodell Mollineau, chiến lược gia của Đảng Dân chủ, đánh giá bà Harris có khả năng xây dựng chiến dịch tranh cử thu hút lớp cử tri trẻ và da màu tốt hơn ông Biden. Cả hai đều là nhóm cử tri quan trọng với Đảng Dân chủ.

Ngoài ra với kinh nghiệm là cựu công tố viên, tổng chưởng lý California và thượng nghị sĩ Mỹ, bà Harris có thể “truy tố ông Trump một cách hiệu quả trước tòa án dư luận”.

Ông Chip Felkel, chiến lược gia của Đảng Cộng hòa, cảnh báo chiến dịch tranh cử của ông Trump không nên mắc sai lầm và coi bà Harris chỉ đơn giản là người thế chỗ ông Biden, bởi bà có khả năng thu hút các bộ phận cử tri khác.

Các khảo sát gần đây cho thấy bà Harris có khả năng cạnh tranh với ông Trump. Trong kịch bản hai người đối đầu, cả bà Harris lẫn ông Trump đều có tỷ lệ ủng hộ 44% theo khảo sát ngày 15 - 16/7 của Reuters/Ipsos.

Giang

Yagi là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua, Hà Nội gió mạnh nhất từ khoảng 19h ngày 7/9 đến 1h ngày 8/9
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cho biết Hải Phòng – Quảng Ninh gió mạnh nhất còn kéo dài đến khoảng 19h ngày 7/9, sau giảm nhanh; Thái Bình – Nam Định gió mạnh nhất từ khoảng 16-22h; Đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) gió mạnh nhất từ khoảng 19h ngày 7/9 đến 1h ngày 8/9.