|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Phó Tổng thống Kamala Harris cần làm gì sau khi ông Biden rút lui?

10:00 | 22/07/2024
Chia sẻ
Trong chưa đầy 4 tháng kể từ nay đến ngày bầu cử, Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ phải nỗ lực để giành lấy sự ủng hộ của các đại biểu Đảng Dân chủ, đồng minh của Tổng thống Joe Biden và các cử tri.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. (Ảnh: Financial Times). 

Hôm 21/7, Phó Tổng thống Kamala Harris vừa được Tổng thống Joe Biden đề cử thay thế ông trở thành ứng viên chính thức của Đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. 

Trong một tuyên bố, bà Harris cho biết: “Tôi rất vinh dự khi nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Biden. Mục tiêu của tôi là giành được đề cử của Đảng Dân chủ. Chúng ta còn 107 ngày trước ngày bầu cử. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu và chiến thắng". 

Sự ủng hộ của ông Biden đem lại cho bà Harris lợi thế đáng kể để nhận được đề cử của Đảng Dân chủ. Nữ chính trị gia 59 tuổi sẽ là lựa chọn đáng chú ý đối với đảng viên Dân chủ chủ lo ngại về tuổi tác và sức khỏe của đương kim Tổng thống Mỹ.

Bà Carol Hamilton, thành viên ủy ban tài chính cho chiến dịch tranh cử của ông Biden, nói với CNBC: “Tôi chắc chắn các thành viên Đảng Dân chủ sẽ tập hợp lại và ủng hộ bà Harris”.  

Nếu thành công, bà Harris sẽ trở thành người phụ nữ da màu và người gốc Nam Á đầu tiên trở thành ứng viên tổng thống của một đảng chính trị lớn tại Mỹ. Song, bà vẫn còn việc phải làm trước khi được đề cử chính thức.

Chọn người cùng tranh cử

Một trong những câu hỏi quan trọng về con đường tiếp theo của Phó Tổng thống Harris là bà sẽ chọn ai làm ứng viên phó tổng thống.

Một số cái tên được nhắc đến bao gồm Thống đốc Josh Shapiro bang Pennsylvania, Thống đốc Andy Beshear bang Kentucky, Thượng nghị sĩ Mark Kelly bang Arizona, Thống đốc Roy Cooper bang North Carolina, Thống đốc J.B. Pritzker bang Illinois, Thống đốc Gretchen Whitmer bang Michigan và Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg.

Nhiều người trong danh sách trên cũng nằm trong nhóm cạnh tranh cho vị trí ứng viên tổng thống chính thức của Đảng Dân chủ.

Chính thức nhận đề cử

Tuy có lợi thế lớn nhờ sự tán thành của ông Biden, bà Harris chưa phải người đại diện cho Đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay cho đến khi nhận được đủ phiếu đại biểu.

Ông Biden giành được hơn 4.000 phiếu đại biểu trong vòng bầu cử sơ bộ năm 2024. Sau khi ông dừng tranh cử, các đại biểu này giờ có quyền tự do lựa chọn bất kỳ ứng viên nào khác.

Quá trình đề cử dự kiến sẽ diễn ra dưới hình thức điểm danh ảo vào đầu tháng 8 trước khi Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ bắt đầu vào ngày 19/8 tại Chicago.

Theo quy tắc, ứng viên cần giành được đa số phiếu đại biểu để nhận được đề cử. Nếu không ai chiếm được thế đa số, hơn 700 siêu đại biểu sẽ tự bỏ phiếu. Quá trình bầu chọn sẽ lặp lại cho đến khi một ứng viên giành đa số và có thể chính thức được chỉ định là ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ.

Thừa kế quỹ tranh cử của ông Biden

Nếu trở thành ứng viên tổng thống chính thức của Đảng Dân chủ, bà Harris nhiều khả năng sẽ được chuyển giao số tiền mà chiến dịch tranh cử của ông Biden đã huy động, bởi bà đã có tên trong hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ.

Bà Anna Massoglia, nhà nghiên cứu tại nền tảng OpenSecrets, cho biết hầu hết các luật sư bầu cử tin bà Harris có thể dễ dàng “tiếp quản” tiền quỹ từ chiến dịch tranh cử của ông Biden. Những vẫn còn “rất ít người” lập luận bà Harris cần trở thành ứng viên chính thức trước khi có thể tiếp cận toàn bộ nguồn tiền.

Giành sự ủng hộ

Bà Harris sẽ không tự động nhận được sự tán thành từ các đồng minh của đương kim Tổng thống Mỹ. Một số đồng minh thân thiết của ông Biden bao gồm Hạ nghị sĩ Jim Clyburn của bang South Carolina, cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã thể hiện sự ủng hộ dành cho bà Harris.

Nhưng một số nhân vật đáng chú ý khác đã gửi thông điệp tán thành quyết định rút lui của ông Biden mà chưa có lời ủng hộ bà Harris. Trong số đó có cựu Tổng thống Barack Obama và Lãnh đạo phe Thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries.

Về phía nhà tài trợ, bà Hamilton - thành viên trong chiến dịch tranh cử của ông Biden - nhận định nỗ lực huy động tiền của bà Harris “sẽ không gặp bất kỳ vấn đề nào”. Bà giải thích: “Tôi nghĩ bất cứ ai hỗ trợ Tổng thống Biden cũng sẽ ủng hộ bà Kamala và góp sức”.

Giang