|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ông Biden dừng tranh cử tổng thống

07:00 | 22/07/2024
Chia sẻ
Hồi cuối tuần, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris là ứng viên của Đảng Dân chủ.

Đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden và "phó tướng" Kamala Harris. (Ảnh: CNN).

Vào ngày 21/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố dừng tranh cử, cúi đầu trước áp lực ngày càng lớn từ các thành viên Đảng Dân chủ. Trong vài tuần qua, nhiều nghị sĩ cấp cao trong đảng đã kêu gọi ông từ bỏ nỗ lực tái tranh cử.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Biden viết: “Được phục vụ người dân với tư cách Tổng thống Mỹ là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi”.

“Và mặc dù tôi có ý định tái tranh cử, tôi tin rằng việc rút lui và tập trung hoàn thành nhiệm vụ tổng thống trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ là vì lợi ích tốt nhất của Đảng Dân chủ và đất nước”, ông tiếp tục.

“Tôi sẽ chia sẻ với tất cả người dân vào cuối tuần này chi tiết hơn về quyết định của mình”, ông chủ Nhà Trắng cho hay.

Trong bài đăng tiếp theo, đương kim Tổng thống Mỹ viết “quyết định đầu tiên của ông với tư cách ứng viên của Đảng Dân chủ vào năm 2020 là chọn bà Kamala Harris làm Phó Tổng thống”.

“Và đó là quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng đưa ra. Hôm nay, tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ lớn nhất dành cho Harris, để bà trở thành ứng cử viên của Đảng Dân chủ trong cuộc đua năm nay”, ông viết tiếp.

“Đã đến lúc Đảng Dân chủ đoàn kết và đánh bại ông Trump. Hãy cùng nhau làm điều đó”, ông Biden kêu gọi.

Trong một tuyên bố, Phó Tổng thống Harris cho hay: “Tôi rất vinh dự khi nhận được sự tán thành của Tổng thống Biden và tôi quyết tâm giành được đề cử của Đảng Dân chủ”.

Trong một tuyên bố chung, cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự khi được cùng Tổng thống Biden ủng hộ Phó Tổng thống Harris và sẽ làm bất cứ điều gì có thể để hỗ trợ bà ấy”.

Theo đưa tin từ NBC News, vào lúc 13h45 (theo giờ địa phương), Tổng thống Biden đã tiết lộ với nhóm vận động tranh cử cấp cao của ông rằng ông đã thay đổi ý định về việc tiếp tục cuộc đua.

Vào tối cùng ngày, trong một cuộc gọi tới các nhân viên cấp dưới, đồng chủ tịch chiến dịch tranh cử của ông Biden là bà Jen O'Malley Dillon đã kêu gọi họ ủng hộ cho ứng viên mới.

Bà Dillon nói các nhân viên trong chiến dịch tranh cử của ông Biden sẽ chuyển sang hỗ trợ cho chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Harris, theo ba nguồn tin của NBC News.

Vị đồng chủ tịch cũng thừa nhận tâm trạng bối rối ở thời điểm hiện tại: “Các bạn có thể thấy đau buồn, cũng có thể cảm thấy không chắc chắn nhưng hãy lạc quan về con đường phía trước của chúng ta”.

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với NBC News, cựu Tổng thống Donald Trump chia sẻ: “Lẽ ra ngay từ đầu ông Biden không nên tham gia cuộc đua”.

Trước ông Biden, cựu Tổng thống Lyndon Johnson đã rút khỏi cuộc bầu cử năm 1968 khi ông phải đối mặt với tỷ lệ ủng hộ thấp và màn thể hiện mạnh mẽ gây ngạc nhiên của Thượng nghị sĩ Eugene McCarthy trong cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire.

Tính đến ngày 21/7, gần 40 nghị sĩ Đảng Dân chủ đã kêu gọi ông Biden dừng tranh cử. Thượng nghị sĩ Joe Manchin, người gần đây vừa chuyển đảng chính trị từ Đảng Dân chủ sang độc lập, cũng công khai kêu gọi ông Biden rút lui.

Quyết định dừng tranh cử của ông Biden diễn ra chỉ cách ngày bầu cử gần 4 tháng. Nó đặt ra nhiều câu hỏi và thách thức đặc biệt cho Đảng Dân chủ, vốn sẽ phải chật vật để tìm ra một cái tên mới cho phiếu bầu tổng thống.

Ứng viên tiếp theo sẽ phải cạnh tranh với bộ đội cựu Tổng thống Donald Trump và Thượng nghị sĩ JD Vance của Đảng Cộng hoà. Đồng thời, người này còn phải tìm kiếm nhà tài trợ, thu hút các đại biểu, đồng minh và cử tri hiện đang trung thành với ứng viên cũ.

 

Yên Khê