|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu ông Biden rút khỏi cuộc đua tổng thống?

07:44 | 19/07/2024
Chia sẻ
Cho đến nay, đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn khước từ lời kêu gọi rút lui khỏi cuộc đua. Song, áp lực mà ông phải đối mặt đang ngày càng lớn.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và "phó tướng" Kamala Harris. (Ảnh: Getty Images).

Quy trình của Đảng Dân chủ

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chịu sức ép từ chính Đảng Dân chủ của ông, khi ngày càng nhiều nghị sĩ thúc giục ông dừng nỗ lực tái tranh cử sau cuộc tranh luận gây thất vọng trước đối thủ Donald Trump vào tháng trước.

Thời gian gần đây, ông Biden đã nỗ lực củng cố niềm tin của Đảng Dân chủ vào mình, song không thể xoa dịu sự rạn nứt ngày càng lớn.

Cho đến nay, ông chủ Nhà Trắng vẫn khước từ lời kêu gọi rút lui. Song, trong cuộc phỏng vấn với BET News hôm 16/7, ông cho biết nếu gặp vấn đề về sức khoẻ, ông có thể phải cân nhắc lại quyết định tiếp tục tham gia cuộc đua.

Sang ngày 17/7, đương kim Tổng thống Mỹ (81 tuổi) xét nghiệm dương tính với COVID-19. Các bác sĩ cho biết triệu chứng của ông rất nhẹ.

Trên thực tế, ở giai đoạn này của cuộc đua tổng thống, cách duy nhất để thay thế tên ông Biden trên phiếu bầu là nếu ông tự nguyện rút lui hoặc ông qua đời hoặc ông có một “khiếm khuyết” nào đó.

Sau khi vượt qua vòng bầu cử sơ bộ mà hầu như không gặp đối thủ nào, ông Biden đã giành được gần như toàn bộ hơn 4.000 phiếu bầu đại biểu.

Những đại biểu đó sẽ bỏ phiếu cho ứng viên tổng thống của họ trong cuộc điểm danh ảo vào đầu tháng 8, trước đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ (DNC).

Nếu ông Biden kết thúc chiến dịch tranh cử trước khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu, các đại biểu đã cam kết sẽ bầu cho ông sẽ bỏ phiếu cho một ứng viên mới.

Theo quy định của DNC, nếu không có ứng viên nào giành được đa số phiếu trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên thì hơn 700 “siêu đại biểu” có thể tham gia các cuộc bỏ phiếu tiếp theo, CNBC cho hay.

Cuộc bỏ phiếu tiếp tục cho đến khi một ứng viên giành được đa số phiếu của đại biểu.

Nếu ông Biden qua đời hoặc có một “khiếm khuyết” nào đó sau khi DNC bắt đầu vào ngày 22/8, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ - hiện là ông Jaime Harrison - sẽ trao đổi với các đảng viên Dân chủ hàng đầu trong Quốc hội và Hiệp hội Thống đốc Đảng Dân chủ về người thay thế.

Sau đó, ông Harrison sẽ báo cáo với ủy ban về lựa chọn thay thế.

Lựa chọn khả dĩ nhất

Trong bối cảnh ông Biden phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn, sự chú ý đang đổ dồn lên Phó Tổng thống Kamala Harris, người mà nhiều chuyên gia coi là lựa chọn khả dĩ nhất để thay thế ông chủ Nhà Trắng.

Meena Bose, Giám đốc Trung tâm Peter S. Kalikow chuyên nghiên cứu về các đời tổng thống Mỹ tại Đại học Hofstra, chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: “Rõ ràng, Phó Tổng thống Harris là lựa chọn hợp lý”.

Vị giám đốc lưu ý rằng bà Harris (59 tuổi) đã được cử tri đánh giá kỹ lưỡng khi tham gia chiến dịch tranh cử của ông Biden vào năm 2020.

Hơn nữa, số tiền mà chiến dịch ông Biden vận động được từ đầu mùa tranh cử hiện tại cho đến nay sẽ được chuyển tiếp cho bà Harris nếu bà được chọn.

Các đảng viên Dân chủ nổi tiếng khác, chẳng hạn như Thống đốc bang California Gavin Newsom hay Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer, được coi là những lựa chọn thay thế tiềm năng khác nếu ông Biden không còn ở lại cuộc đua.

Tuy nhiên, hầu hết những cái tên đó đều đã tuyên bố họ sẽ không ra tranh cử chức tổng thống năm 2024.

Ngoài ra, Đảng Dân chủ có thể đối mặt với nguy cơ gây sức mẻ tình đoàn kết nếu bỏ qua Phó Tổng thống Harris để ủng hộ một ứng viên khác.

Đây là điều mà các đảng viên Dân chủ chắc chắn muốn tránh, đặc biệt là sau khi đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hoà thể hiện được sự đoàn kết và ủng hộ mạnh mẽ cho ông Trump trong tuần này.

Bà Bose cho hay: “Thời gian thực sự rất eo hẹp và Đảng Dân chủ khó có thể tổ chức chiến dịch tranh cử cho bất kỳ ai khác ngoài phó tổng thống”.

 

Khả Nhân