|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ông Biden giới thiệu nhầm ông Zelensky là 'Tổng thống Putin' tại hội nghị NATO

07:21 | 12/07/2024
Chia sẻ
Trong phần giới thiệu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mắc sai lầm.

 

Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: AFP).

Tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 11/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã giới thiệu nhầm người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky là “Tổng thống Putin”.

CNBC nhận xét đây là một lời nói vấp đáng xấu hổ ngay thời điểm ông Biden phải đối mặt với nhiều câu hỏi về sự minh mẫn của mình.

Vụ việc xảy ra chưa đầy một giờ trước khi ông Biden phải trả lời họp báo tại thủ đô Washington. Đây là cuộc họp báo đầu tiên của ông kể từ cuộc tranh luận gây thất vọng với cựu Tổng thống Donald Trump vào cuối tháng 6.

Việc lỡ lời cũng xuất hiện trong bối cảnh ngày càng nhiều đảng viên Dân chủ kêu gọi ông Biden từ bỏ tư cách ứng viên tổng thống của đảng.

“Và bây giờ, tôi xin nhường cơ hội phát biểu cho Tổng thống Ukraine, người vừa có lòng dũng cảm vừa có sự quyết tâm”, ông Biden phát biểu tại sự kiện NATO.

“Thưa quý vị, xin chào đón Tổng thống Putin. Tổng thống Putin”, ông Biden nói trước khi nhận ra mình mắc sai lầm. “Ông ấy sẽ đánh bại Tổng thống Putin, người đó là Tổng thống Zelensky”, ông chủ Nhà Trắng chữa lại.

Tổng thống Ukraine đã khéo léo xử lý phần giới thiệu nhầm của ông Biden. Ông phát biểu: “Tôi giỏi hơn [Putin]”.

Ông Biden đáp lại: “Đúng, anh giỏi hơn rất nhiều”.

Theo CNBC, đương kim Tổng thống Mỹ đã mắc chứng nói lắp trong nhiều thập kỷ.

Song, cuộc tranh luận gần đây với người tiền nhiệm Trump, cùng những sai sót trong lời nói và khoảnh khắc bối rối của ông Biden, rõ ràng đã làm dấy lên lo ngại về vị tổng thống 81 tuổi. 

 

Khả Nhân

Giải mã nghịch lý tỷ giá USD tự do rơi mạnh, thấp hơn cả liên ngân hàng
Trong khi tỷ giá trung tâm vẫn neo ở mức cao, thị trường ngoại tệ chứng kiến hiện tượng hiếm gặp: Tỷ giá tự do liên tục lao dốc và chính thức xuyên thủng mức giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại. Sự đứt gãy cầu ngoại tệ phi chính thức và sức hấp dẫn của lãi suất VND được xem là hai tác nhân chính dẫn đến hiện tượng này.