|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Trump: ‘Sẽ nâng thuế với 300 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc vào thời điểm thích hợp’

15:17 | 06/06/2019
Chia sẻ
Hôm nay 6/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trước báo giới rằng thuế quan áp lên hàng hóa Trung Quốc có thể được nâng thêm 300 tỉ USD khi thích hợp.

Theo tin từ Reuters, Tổng thống Trump hôm nay 6/6 cho biết "Rất nhiều điều thú vị đang xảy ra trong cuộc đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc. Chúng ta sẽ đợi xem chuyện gì xảy ra. Tôi có thể tăng thuế quan thêm ít nhất 300 tỉ USD hàng hóa nữa và tôi sẽ làm điều đó vào thời điểm thích hợp". Tuy nhiên ông Trump không nói rõ loại hàng hóa nào sẽ bị ảnh hưởng.

"Nhưng tôi cho rằng phía Trung Quốc muốn đạt được một thỏa thuận và tôi nghĩ Mexico lại càng muốn một thỏa thuận", ông Trump nói tại sân bay Shannon của Ireland trước khi lên máy bay đến Pháp để dự lễ kỉ niệm ngày quân Đồng minh đổ bộ lên bãi biển Normandy (6/6/1944).

Đầu tháng 5, cuộc đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc chuyển biến xấu và Mỹ đã nâng thuế suất từ 10% lên 25% đối với 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc, đồng thời cấm tập đoàn công nghệ Huawei và hàng loạt doanh nghiệp Trung Quốc khác mua hàng hóa, dịch vụ từ các công ty Mỹ.

Chính quyền Bắc Kinh trả đũa bằng việc nâng thuế lên 60 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ và chuẩn bị công bố "danh sách thực thể không đáng tin cậy" có thể bị trừng phạt, đồng thời thể hiện quan điểm cứng rắn hơn về Mỹ.

Tháng 7 năm ngoái, ông Trump từng nói ông sẵn sàng nâng thuế đối với tất cả hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ nếu cần thiết. "Tôi sẵn sàng đánh thuế cả 500 tỉ USD hàng hóa", ông Trump nói với hãng tin CNBC năm 2018.

Song Ngọc

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.