|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Ông Trump nhận định bi quan về đại dịch, chứng khoán Mỹ lao dốc hơn 12% một phiên, Dow Jones mất gần 3.000 điểm

06:47 | 17/03/2020
Chia sẻ
Sau gói nới lỏng lớn chưa từng có của Fed, thị trường chứng khoán Mỹ ngày đầu tuần 16/3 giảm sâu ngay khi vừa mở cửa và phải ngắt mạch toàn thị trường trong 15 phút. Sau khi giao dịch trở lại, các chỉ số nới rộng đà giảm xuống đáy của ngày sau khi Tổng thống Trump đưa ra nhiều nhận định bi quan về đại dịch COVID-19.
Ông Trump nhận định bi quan về đại dịch, chứng khoán Mỹ lao dốc hơn 12% một phiên, Dow Jones mất gần 3.000 điểm - Ảnh 1.

Biến động chỉ số chứng khoán Mỹ phiên 16/3. Nguồn: Bloomberg.

Kết phiên 16/3, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones sụt 2.997 điểm, tương đương 12,93%, còn 20.188 điểm. Trong những phút cuối phiên, có lúc Dow Jones giảm hơn 3.000 điểm.

Chỉ số S&P 500 kết phiên sụt 12% còn 2.386 điểm – mức thấp nhất kể từ tháng 12/2018 tới nay. Chỉ số Nasdaq Composite đóng cửa giảm 12,3% xuống còn 6.904 điểm – đánh dấu phiên giảm mạnh nhất trong lịch sử chỉ số này.

Các chỉ số chính đồng loạt rơi xuống đáy của phiên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một cuộc họp báo rằng đại dịch COVID-19 có thể kéo dài đến tháng 8 nếu nước Mỹ không xử lí đúng. Trước đó ông Trump từng cho rằng khi mùa hè tới và nhiệt độ lên cao (khoảng tháng 4-5), dịch bệnh sẽ được khống chế.

Khi được hỏi nền kinh tế Mỹ có đang rơi vào suy thoái hay không, ông Trump trả lời rằng "cũng có thể".

Bà Liz Young, Chiến lược gia của ngân hàng Bank of New York Mellon chia sẻ với CNBC: "Thị trường phải nghe những điều mà nó không muốn nghe như dịch bệnh sẽ kéo dài đến tháng 7 hay tháng 8. Điều đó có nghĩa là nền kinh tế có nguy cơ đi xuống trong hai quí liên tiếp II và III, tức là rơi vào suy thoái".

Sau cú giảm sâu phiên 16/3, chỉ số Dow Jones sụt 31,7% so với đỉnh lịch sử thiết lập hồi tháng 2 năm nay và đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2017. Các chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cùng giảm hơn 29% so với đỉnh hồi tháng trước.

Ông Trump nhận định bi quan về đại dịch, chứng khoán Mỹ lao dốc hơn 12% một phiên, Dow Jones mất gần 3.000 điểm - Ảnh 2.

Top 10 phiên giảm mạnh nhất của chỉ số Dow Jones, tính theo %.

Tính theo tỉ lệ %, phiên lao dốc 16/3 là phiên giảm mạnh nhất của Dow Jones tính từ "Ngày thứ Hai đen tối" 19/10/1987 và là phiên giảm mạnh thứ ba trong lịch sử hơn 100 năm của chỉ số này. 

Tính theo điểm số, 16/3 là phiên thảm họa nhất của Dow Jones từ trước tới nay.

Ông Trump nhận định bi quan về đại dịch, chứng khoán Mỹ lao dốc hơn 12% một phiên, Dow Jones mất gần 3.000 điểm - Ảnh 3.

Đầu năm 2020 nhiều sóng gió, chiếm 6/10 phiên giảm điểm mạnh nhất của thị trường chứng khoán Mỹ.

Thị trường vừa mở cửa phiên 16/3, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 9,7%, tương đương 2.250 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite sụt hơn 9%.

Chỉ số S&P 500 sụt 8,14%, dẫn tới hiện tượng ngắt mạch toàn thị trường. Trước đó vào các phiên 9/3 và 12/3, thị trường chứng khoán Mỹ cũng đã phải tạm dừng giao dịch cho các nhà đầu tư có cơ hội bình tâm trở lại.

Theo qui định, nếu S&P 500 giảm quá 7% so với mức đóng cửa phiên trước, toàn thị trường chứng khoán Mỹ sẽ tạm ngừng giao dịch trong vòng 15 phút. 

Sau khi giao dịch trở lại ở phiên 16/3, chỉ số S&P 500 nhanh chóng nới rộng mức giảm lên 11% và có lúc lên hơn 12%.

Nếu giảm tới 13%, thị trường sẽ phải tạm ngừng giao dịch 15 phút lần thứ hai trong phiên. Nếu sau khi giao dịch trở lại chỉ số lại nâng mức giảm lên 20%, thị trường sẽ đóng cửa cho tới phiên hôm sau.

Trong cuộc họp chính sách bất thường chiều Chủ nhật 15/3 theo giờ Mỹ (tức sáng 16/3 giờ Việt Nam), Cục Dự trữ Liên bang (Fed) quyết định hạ lãi suất quĩ liên bang từ khoảng mục tiêu 1-1,25% xuống còn 0-0,25%, mức thấp nhất kể từ năm 2015. 

Fed cũng hạ lãi suất cho vay chiết khấu khẩn cấp từ 1,5% còn 0,25% và công bố chương trình nới lỏng định lượng (QE) với qui mô khổng lồ 700 tỉ USD. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Fed công bố hàng loạt chính sách nới lỏng mạnh tay như vậy trong cùng một ngày.

Việc Fed hành động quá dồn dập khiến nhiều nhà đầu tư thêm hoảng loạn và cho rằng nguy cơ đối với nền kinh tế Mỹ hiện nay còn khủng khiếp hơn cả những ngày đen tối của khủng hoảng 2008.

Một số nhà phân tích thì cho rằng Fed giờ đây đã "dùng hết đạn dược" trong cuộc chiến chống thiệt hại kinh tế của đại dịch COVID-19. Nếu tình hình xấu đi, Fed sẽ bị dồn vào thế khó và không còn vũ khí nào trong tay.

Tâm lí nhà đầu tư có lúc được cải thiện đôi chút khi có tin Nhà Trắng đang chuẩn bị giảm thuế cho người tiêu dùng và một gói hỗ trợ cho ngành hàng không. Theo CNBC, tập thể các hãng hàng không đang đề xuất chính phủ hỗ trợ 50 tỉ USD.

Cổ phiếu các hãng hàng không thoát khỏi đáy của ngày sau khi Tổng thống Trump cam kết sẽ hỗ trợ vượt qua đại dịch. Cổ phiếu Delta Air Lines có lúc sụt hơn 10% nhưng kết phiên chỉ còn giảm 6,7%. American Airlines có lúc giảm sâu nhưng kết phiên tăng hơn 11%.

Thượng nghị sĩ Mitt Romney của bang Utah thì đề xuất chính phủ phát cho mỗi người Mỹ trưởng thành 1.000 USD để kích thích kinh tế.

Trao đổi với CNBC, ông Ricky Sandler, CEO của công ty quản lí quĩ Eminence Capital nhận định: "Thị trường này sẽ thay đổi hoàn toàn chỉ trong một nốt nhạc nếu chính phủ tuyên bố bảo hiểm thiệt hại cho mọi doanh nghiệp thua lỗ trong quí II miễn là các công ty này không sa thải nhân viên".

Tuy nhiên chút tâm lí lạc quan của nhà đầu tư đã tan biến sau những nhận định tiêu cực của ông Trump về việc đại dịch COVID-19 có thể kéo dài tới tháng 8.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins hiện nay nước Mỹ đã ghi nhận ít nhất 4.464 ca nhiễm và 78 ca tử vong vì COVID-19. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) kêu gọi hủy bỏ hoặc hoãn tổ chức những sự kiện có từ 50 người trở lên nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Cổ phiếu Apple lao dốc hơn 9% sau khi có tin tập đoàn công nghệ "Táo khuyết" bị cơ quan chống độc quyền của Pháp phạt 1,2 tỉ USD. 

Các cổ phiếu ngân hàng cũng đồng loạt bị bán tháo. Bank of America và JP Morgan Chase cùng mất hơn 14%. Morgan Stanley sụt 15,6%, Citigroup giảm 19,3%. Các ngân hàng lớn của Mỹ hôm 15/3 cho biết sẽ ngừng chương trình mua lại cổ phiếu quĩ để dành nguồn vốn cho vay các khách hàng gặp khó khăn vì dịch COVID-19.

Song Ngọc

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.