|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Ông Donald Trump không cho TikTok thêm thời gian

07:36 | 11/09/2020
Chia sẻ
Tổng thống Donald Trump tuyên bố hạn chót 15/9 để tập đoàn ByteDance bán hoạt động của TikTok tại Mỹ sẽ không thay đổi.

Ngày 10/9, chia sẻ với phóng viên trước khi lên chuyên cơ Air Force One, Tổng thống Trump nói: "Chúng tôi sẽ đóng cửa TikTok ở Mỹ vì lí do an ninh quốc gia hoặc ByteDance phải bán hoạt động tại Mỹ của ứng dụng này. Tôi sẽ không lùi thời hạn chót cho TikTok".

Theo Bloomberg, các quan chức chính phủ Mỹ đã cân nhắc có nên cho ByteDance, tập đoàn sở hữu TikTok, thêm thời gian để thu xếp thỏa thuận thoái vốn khỏi ứng dụng tại Mỹ hay không. Tuy nhiên, họ vẫn chưa trình đề xuất lên ông Trump.

Nhiều khả năng ByteDance sẽ không thể thu xếp thỏa thuận thoái vốn khỏi TikTok kịp hạn chót 15/9 của ông chủ Nhà Trắng khi các qui định xuất khẩu mới của Trung Quốc khiến quá trình đàm phán với Microsoft, Oracle và một số công ty Mỹ khác trở nên phức tạp hơn.

Ông Trump khẳng định không gia hạn cho TikTok - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Fortune

TikTok đang bị cuốn vào cuộc đụng độ giữa hai siêu cường của thế giới. Thời gian qua, Tổng thống Trump đã tăng cường chiến dịch gây sức ép đối với Trung Quốc khi mà cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ bắt đầu sau gần hai tháng nữa.

Các quan chức Mỹ chỉ trích chính sách bảo mật và riêng tư của TikTok, cáo buộc ứng dụng chia sẻ video nổi tiếng thu thập dữ liệu người dùng và có thể chia sẻ thông tin với chính phủ Trung Quốc.

Microsoft từ chối đưa ra bình luận về tuyên bố mới nhất của ông Trump, trong khi Oracle và TikTok hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Bloomberg.

Thời hạn thực sự để ByteDance thoái vốn khỏi TikTok tại Mỹ hiện còn là một ẩn số do một loạt tuyên bố và sắc lệnh gây bối rối của ông Trump.

Dù ông Trump cho biết ông muốn TikTok bán thị trường Mỹ trước ngày 15/9, lệnh cấm đối với hoạt động của TikTok tại Mỹ theo sắc lệnh hành pháp ông kí tháng trước buộc ByteDance phải hành động trước ngày 20/9.

Washington sẽ công khai tài liệu thực thi lệnh cấm trong sổ Đăng kí Liên bang vào khoảng ngày 20/9. Lệnh cấm có thể liên quan đến Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế, cho phép Tổng thống Trump đối phó với các mối đe dọa bất thường với nước Mỹ.

Ngày 14/8, ông Trump lại công bố một sắc lệnh hành pháp khác theo khuyến nghị của một hội đồng an ninh quốc gia liên ngành, yêu cầu ByteDance phải bán TikTok ở Mỹ trong vòng 90 ngày, tức là hạn chót sau ngày bỏ phiếu 3/11. Bloomberg nhận định, lệnh hành pháp ngày 14/8 càng làm rối thêm thời hạn của thỏa thuận bán TikTok trên thực tế.

Khả Nhân