|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ông Biden sẽ đến Israel, Nga kêu gọi các bên đình chiến

10:20 | 17/10/2023
Chia sẻ
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel cảnh báo nước này sẵn sàng trả giá đắt cho cuộc chiến lâu dài với Hamas. Ở diễn biến khác, Tổng thống Biden đã chấp nhận lời mời đến thăm Israel nhằm ngăn khủng hoảng lan rộng.

Binh sĩ ở miền nam Israel. (Ảnh: AFP). 

Cảnh báo của Israel

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đang thực hiện cuộc tấn công khác nhằm vào các phần tử Hezbollah ở Lebanon. Trong bài phát biểu trước quốc hội Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố: “Đừng thách thức chúng tôi ở miền bắc”.

Trước đó, quân đội Israel cho biết họ đang sơ tán cư dân ở gần biên giới với Lebanon để chuẩn bị cho khả năng tổ chức chiến dịch quân sự chống lại Hezbollah.

Ở diễn biến khác, Israel đã từ chối tiết lộ thời điểm nước này bắt đầu cuộc tấn công trên bộ vào Dải Gaza.

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg vào tối ngày 16/10, ông Michael Herzog, Đại sứ Israel tại Mỹ, cho biết: “Tôi sẽ không đưa ra thời gian biểu cho chiến dịch tấn công trên bộ. Chúng tôi đang chuẩn bị, mọi người đều biết vậy. Điều gì đến sẽ đến”.

Tuy nhiên, ông Hezorg nói thêm rằng Israel không nhắm đến việc chiếm đóng Gaza.

Trong khi đó, tại Tel Aviv, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant chia sẻ với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken: “Đây sẽ là cuộc chiến lâu dài, cái giá phải trả sẽ đắt. Nhưng chúng tôi sẽ giành chiến thắng cho đất nước Israel và người dân Do Thái và cho những giá trị mà cả hai nước chúng ta tin tưởng”.

Ông Biden sẽ đến Israel, Nga kêu gọi các bên đình chiến

Ngoại trưởng Blinken xác nhận rằng Tổng thống Biden sẽ đến thăm Israel vào ngày 18/10. Đây là chuyến đi nhằm thể hiện sự đoàn kết của Mỹ với Israel, đồng minh thân cận nhất của Washington tại Trung Đông. Đồng thời, ông Biden còn muốn giúp ngăn xung đột lan ra toàn khu vực.

Ông Blinken nói thêm: “Tổng thống Biden sẽ tới đây vào thời điểm quan trọng đối với Israel, đối với khu vực Trung Đông và toàn thế giới”.

Theo tờ Bloomberg, ông Biden sẽ gặp gỡ Thủ tướng Netanyahu để thảo luận về những hỗ trợ của Mỹ trước chiến dịch tấn công của Israel vào Dải Gaza. 

Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận rằng Lầu Năm Góc đã lệnh cho khoảng 2.000 binh sĩ chuẩn bị triển khai tới Trung Đông. Nhiều khả năng số binh sĩ này sẽ được điều đến các nước láng giềng để hỗ trợ Israel, tờ CNBC cho biết.

Đồng thời, Mỹ đang tích cực liên lạc với các nước trong khu vực để kiềm chế cuộc khủng hoảng. Các quan chức Nhà Trắng đang hối thúc Ai Cập tạo điều kiện để sơ tán người Mỹ đang ở Dải Gaza cũng như cung cấp thực phẩm và thuốc men cho dân thường trong vùng lãnh thổ này.

Ông Biden đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi và Thủ tướng Đức Olaf Scholz trước chuyến thăm của nhà lãnh đạo Đức tới Ai Cập và Israel.

Ở diễn biến khác, Tổng thống Nga Vladmir Putin đã kêu gọi các bên chấm dứt tình trạng thù địch. Điện Kremlin cho biết ông Putin đã gọi điện cho 4 nguyên thủ tại Trung Đông để bàn bạc về cuộc chiến giữa Israel và Hamas, bao gồm các tổng thống của Ai Cập, Iran, Syria và Palestine.

Văn bản của Điện Kremlin viết: “Các nước đều nhất trí rằng hai bên tham chiến cần ngừng bắn khẩn cấp và thiết lập một khoảng thời gian đình chiến vì mục đích nhân đạo”.

Ông Putin cũng có cuộc điện đàm riêng với Thủ tướng Netanyahu và thông báo chi tiết về các cuộc trò chuyện trước đó.

Giang