|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Israel chuẩn bị tấn công trên bộ vào Gaza giữa lúc căng thẳng với Lebanon gia tăng

11:06 | 16/10/2023
Chia sẻ
Israel đã yêu cầu người dân tại thành phố Sderot gần Dải Daza sơ tán trước ngày 17/10. Israel chưa tiết lộ thời điểm bắt đầu cuộc tấn công trên bộ vào Gaza nhưng các trận mưa lớn trong khu vực có thể khiến chiến dịch bị trì hoãn.

Xe tăng Israel gần biên giới Israel - Lebanon. (Ảnh: Shutterstock). 

"Chuẩn bị cho mọi tình huống"

Các lực lượng Israel đã tiến hành không kích miền nam Gaza vào ngày 15/10, trước khi chính thức tổ chức cuộc tấn công trên bộ vào khu vực này.

Trong khi đó, ở biên giới phía bắc, máy bay phản lực của Israel đã tấn công các phiến quân ở Lebanon, bao gồm nhóm vũ trang Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Theo tờ Wall Street Journal (WSJ), các phiến quân này đã tiến hành ít nhất 6 cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel.

Tình hình tại biên giới phía bắc Israel cho thấy cuộc xung đột Hamas - Israel có nguy cơ sẽ lan rộng.

Hôm 15/10, trao đổi với đài CBS, cố vấn anh ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã bày tỏ lo ngại về các động thái của Hezbollah. Ông đánh giá rằng các cuộc giao tranh dọc biên giới Israel - Lebanon đang khiến rủi ro gia tăng.

Mỹ đã liên lạc với Iran để bày tỏ quan ngại. Tuy nhiên, ông Sullivan lưu ý: “Chúng ta không thể loại trừ khả năng Iran sẽ trực tiếp tham gia vào xung đột. Chúng ta phải chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra”.

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết các cuộc không kích vào miền nam Gaza đã giết chết một chỉ huy của Hamas. Họ tuyên bố sẽ tiêu diệt các thủ lĩnh còn lại của Hamas.

Chưa rõ khi nào Israel sẽ chính thức bắt đầu đổ bộ vào Gaza. Các trận mưa lớn trong khu vực có thể khiến Israel phải hoãn thời điểm bắt đầu chiến dịch.

Các nhà chức trách Israel đã yêu cầu 30.000 người dân tại Sderot sơ tán trước ngày 17/10, theo trang Facebook của thành phố. Sderot là một thành phố của Israel gần với Dải Gaza. 

Đồng thời, Israel cảnh báo dân thường không đến gần biên giới với Lebanon trong phạm vi 4 km. Các cuộc đụng độ giữa lực lượng của Israel với Hezbollah đang leo thang trong khu vực này.

Ngoài ra, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã tái triển khai các máy bay chiến đấu từ thành phố Deir Ezzour ở phía đông Syria đến khu vực gần Damascus, nơi gần biên giới Israel hơn, theo một cố vấn chính phủ Syria. Vị này nói thêm rằng mục đích chính của Iran là phòng thủ.

Trong cuộc phỏng với với kênh truyền hình nhà nước Kann của Israel, người phát ngôn của IDF là ông Daniel Hagari cáo buộc Iran đã chỉ đạo Hezbollah leo thang tình hình ở miền bắc Israel, đồng thời thách thức nước này trong cuộc chiến chống lại Hamas ở Dải Gaza.

Iran công khai cảnh báo rủi ro xung đột lan ra toàn khu vực và cho biết Washington cũng có thể bị cuốn vào cuộc khủng hoảng. Ông Hossein Amirabdollahian, Ngoại trưởng Iran, nói với tờ Al Jazeera hôm 15/10: “Nếu phạm vi cuộc chiến mở rộng ra, Mỹ sẽ chịu thiệt hại nặng nề”.

Ngăn xung đột lan rộng

Các cường quốc đang vất vả tìm kiếm tiếng nói chung để chấm dứt cuộc khủng hoảng. Hôm 15/10, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Sisi đã kêu gọi tổ chức hội nghị thượng đỉnh quốc tế để bàn luận về tương lai của vấn đề Palestine.

Ông Sisi đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Phía Washington nhấn mạnh họ muốn ngăn chặn các cuộc tấn công của Hamas vào Israel và đảm bảo rằng xung đột không lan rộng.

Thái tử Mohammed bin Salman của Arab Saudi đã gặp gỡ ông Blinken tại Riyadh vào sáng ngày 15/10.

Theo hãng thông tấn nhà nước Saudi Press Agency, Thái tử Mohamed cho biết ông muốn "thảo luận hướng đi nhằm ngăn các hoạt động quân sự cướp đi sinh mạng của những người vô tội" và tìm "một con đường hòa bình để đảm bảo rằng người dân Palestine có được các quyền lợi hợp pháp". Dự kiến, ông Blinken sẽ trở lại Tel Aviv vào ngày 16/10.

Cùng ngày 15/10, các thành viên của Hội đồng châu Âu đã lên án việc Hamas sát hại dân thường Israel vào ngày 7/10 và tuyên bố Israel có “quyền tự vệ phù hợp với luật nhân đạo và quốc tế”. Hội đồng châu Âu kêu gọi Hamas thả con tin và cho biết họ ủng hộ các bên tiến tới giải pháp hòa bình.

Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas chỉ trích hành động của Hamas trong cuộc điện đàm với Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, theo hãng thông tấn WAFA của Palestine.

Đây là bình luận công khai đầu tiên của ông về Hamas kể từ sau các cuộc tấn công của nhóm này hồi đầu tháng 10. Ông Abbas khẳng định hành động của Hamas không đại diện cho người Palestine, đồng thời kêu gọi các bên thả “người dân, tù binh và những người bị giam giữ”.

Tối ngày 14/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Mỹ đang cử tàu sân bay thứ hai - USS Dwight D. Eisenhower - và các tàu liên quan đến khu vực Đông Địa Trung Hải “nhằm ngăn chặn các hành động thù địch chống lại Israel hoặc bất kỳ nỗ lực nào nhằm mở rộng cuộc chiến này”.

Giang