|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

'Nối gót' Fed, Hong Kong cắt giảm lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2008

14:43 | 01/08/2019
Chia sẻ
Cơ quan Tiền tệ Hong Kong vừa hạ lãi suất cơ sở sau động thái cắt giảm lãi suất xuống 25 điểm cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, tuy nhiên điều này được cho là không thể mang lại ảnh hưởng tích cực lên nền kinh tế trì trệ của Hong Kong.
1517998539014913

Cơ quan Tiền tệ Hong Kong (Ảnh: IC)

Cơ quan Tiền tệ Hong Kong (HKMA) vừa cắt giảm lãi suất chuẩn tương tự Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Theo Bloomberg, phản ứng máy móc này khó có thể củng cố nền kinh tế xiêu vẹo của Hong Kong.

Vào hôm 1/8, HKMA đã hạ lãi suất cơ sở từ 2,75% xuống 2,5% theo một "công thức đã định sẵn", nối bước động thái cắt giảm 25 điểm cơ bản của Fed do đồng dollar Hong Kong (HKD) đang được neo vào đồng USD.

Động thái hạ lãi suất cơ sở lần đầu tiên trong hơn một thập kỉ này diễn ra khi Hong Kong đang phải đối mặt với tình trạng kinh tế xuống cấp do thương mại toàn cầu và tốc độ phát triển kinh tế của Trung Quốc chững lại cùng bất ổn chính trị gần đây.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hong Kong đã giảm 0,3% so với quí trước, trong khi tăng trưởng so với cùng kì năm ngoái vẫn duy trì ở mức 0,6%, theo dữ liệu công bố hôm 31/7.

"Đợt giảm lãi suất này sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng và hoạt động của lĩnh vực tài chính sau kết quả kinh tế yếu kém trong quí II", ông Jeff Ng, nhà kinh tế trưởng về vấn đề châu Á tại Continuum Economics (Singapore), nhận định.

"Tuy nhiên, mức hạ lãi suất nhỏ thường không có khả năng di chuyển nền kinh tế nhiều. Do đó, Hong Kong sẽ phải phụ thuộc vào các đợt cắt giảm lãi suất của Fed hơn để hỗ trợ mạnh mẽ cho nền kinh tế".

Chỉ cắt giảm lãi suất cơ sở sẽ không đủ lực để thúc đẩy ngân hàng hạ lãi suất cơ bản (prime rate), tuy nhiên nếu Fed tiếp tục nới lỏng chính sách, có nhiều khả năng các ngân hàng tại Hong Kong sẽ đồng thuận, ông Jeff nói.

HKMA hiện đang trong giai đoạn chuyển tiếp, với việc quyền CEO lâu năm Eddie Yue sẽ thay thế CEO Norman Chan. Ông Yue sẽ phải đối mặt với các rủi ro từ thị trường bất động sản đang hồi sinh đến hoạt động "phá hoại" liên tục đối với đồng HKD.

Hành động giảm lãi suất cơ sở cũng không giúp Hong Kong đối phó với thị trường bất động sản đang căng phồng của họ. Hiện tại, nó đang nằm trong nhóm đắt đỏ nhất thế giới.

"Lãi suất cơ sở không tạo nên ảnh hưởng đến thanh khoản của các ngân hàng, vốn đang rất dồi dào", chiến lược gia Stephen Chiu của Bloomberg Intelligence tại Hong Kong cho hay.

Đồng thời, ông cũng cho rằng với giá bất động sản cao ngất ngưởng và nhu cầu nhà ở mạnh mẽ ở Hong Kong như hiện nay, các ngân hàng ở đây khó có thể hạ lãi suất được.

Yên Khê