|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

NMNĐ Thái Bình 2

VKS tiếp tục đề nghị mức án tù chung thân đối với Trịnh Xuân Thanh cho tội 'Tham ô tài sản' tại PVP Land

VKS tiếp tục đề nghị mức án tù chung thân đối với Trịnh Xuân Thanh cho tội 'Tham ô tài sản' tại PVP Land

Đại diện VKS đề nghị mức án tù chung thân đối với bị cáo Trịnh Xuân Thanh, án tù 11 - 12 năm đối với bị cáo Đinh Mạnh Thắng (em trai của ông Đinh La Thăng) cho tội danh "Tham ô tài sản" xảy ra tại PVP Land. 
Thời sự -16:19 | 25/01/2018
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh đề nghị xếp thực nghiệm 14 tỷ đồng vào 'vali'

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh đề nghị xếp thực nghiệm 14 tỷ đồng vào 'vali'

Cuối phiên tòa sáng nay (25/1), tiếp tục có mẫu thuẫn trong lời khai của các bị cáo về cách thức đựng tiền chuyển đến tay ông Trịnh Xuân Thanh. 
Doanh nghiệp -15:23 | 25/01/2018
Nhận vali tiền 14 tỷ đồng, Trịnh Xuân Thanh khai một đằng, Đinh Mạnh Thắng nói một nẻo

Nhận vali tiền 14 tỷ đồng, Trịnh Xuân Thanh khai một đằng, Đinh Mạnh Thắng nói một nẻo

Trả lời chất vấn, bị cáo Trịnh Xuân Thanh khai không quen bà Thái Kiều Hương, khi nhận vali tiền, bị cáo Thanh cũng không được Đinh Mạnh Thắng báo là từ bà Hương chuyển tới. Trong khi đó, bị cáo Đinh Mạnh Thắng lại khẳng định, đã thông báo ông Thanh về khoản tiền này, chính ông Thanh đã hướng dẫn cách thức chuyển tiền. 
Thời sự -11:24 | 25/01/2018
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh mong kết thúc vụ án có thể sang Đức để chăm sóc con

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh mong kết thúc vụ án có thể sang Đức để chăm sóc con

Trong phần trình bày của mình, bị cáo Trịnh Xuân Thanh nói vợ cùng ba con, bé út 6 tuổi, đang sống ở Đức. Thương vợ chăm con trong hoàn cảnh vất vả, ông mong HĐXX sau khi kết thúc vụ án cho "sang bên đó để có điều kiện chăm sóc con".
Thời sự -11:55 | 17/01/2018
Luật sư của Trịnh Xuân Thanh lần đầu công bố 'bút lục mấu chốt' của đại án Đinh La Thăng

Luật sư của Trịnh Xuân Thanh lần đầu công bố 'bút lục mấu chốt' của đại án Đinh La Thăng

Cụ thể, thời điểm tháng 6/2017, tại biên bản lấy lời khai của ông Vũ Huy Quang, Nguyên TGĐ PV Power thể hiện việc ông này biết rõ vấn đề thiếu các hồ sơ quan trọng khi ký kết hợp đồng EPC 33.
Doanh nghiệp -11:44 | 16/01/2018
Luật sư: Tội Cố ý làm trái của Trịnh Xuân Thanh là không đúng bản chất

Luật sư: Tội Cố ý làm trái của Trịnh Xuân Thanh là không đúng bản chất

Luật sư bào chữa đề nghị HĐXX tìm một tội danh phù hợp cho bị cáo Trịnh Xuân Thanh vì tội "Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" không đúng bản chất khách quan, không tương xứng với những gì đã xảy ra.
Doanh nghiệp -11:25 | 16/01/2018
Hình ảnh phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm 15/1

Hình ảnh phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm 15/1

Phiên tòa xét xử bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm sáng nay tiếp tục với phần trình bày quan điểm của đại diện VKS đối đáp luận cứ của luật sư và lời tự bào chữa của các bị cáo.
Doanh nghiệp -11:28 | 15/01/2018
Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm phủ nhận tham ô, PVC đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm cho các bị cáo

Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm phủ nhận tham ô, PVC đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm cho các bị cáo

Trong phiên xét xử ngày 10/1, các bị cáo liên quan đến vụ án "Tham ô tài sản" xảy ra tại PVC liên tục bị luật sư truy vấn, đáng chú ý các bị cáo đều phủ nhận hành vi tham ô với mục đích tiêu sài cá nhân. 
Doanh nghiệp -18:39 | 10/01/2018
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh phủ nhận tham ô số tiền 4 tỷ đồng từ dự án Vũng Áng - Quảng Trạch

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh phủ nhận tham ô số tiền 4 tỷ đồng từ dự án Vũng Áng - Quảng Trạch

Trong phiên xét xử chiều 9/1, bị cáo Trịnh Xuân Thanh cương quyết phủ nhận việc tham ô 4 tỷ đồng như cáo trạng nêu, bị cáo chỉ ra những tình tiết như cáo trạng nêu là không đúng sự thực. 
Doanh nghiệp -20:04 | 09/01/2018
7 năm sau sai phạm của ông Đinh La Thăng, NMNĐ Thái Bình 2 giờ ra sao?

7 năm sau sai phạm của ông Đinh La Thăng, NMNĐ Thái Bình 2 giờ ra sao?

Báo cáo tổng kết năm 2017 cho biết, tiến độ tổng thể của dự án NMNĐ Thái Bình 2 đạt trên 81%, trong đó: thiết kế đạt 99,5%; ký các hợp đồng mua sắm đạt gần như hoàn thành 100% (theo đánh giá của Ban QLDA, công tác ký các hợp đồng mua sắm đạt 91,5%); chế tạo, sản xuất và vận chuyển đạt trên 93%; thi công đạt trên 74%".
Doanh nghiệp -11:55 | 09/01/2018
Trịnh Xuân Thanh thừa nhận biết rõ PVC chưa đủ điều kiện thực hiện dự án NMNĐ Thái Bình 2

Trịnh Xuân Thanh thừa nhận biết rõ PVC chưa đủ điều kiện thực hiện dự án NMNĐ Thái Bình 2

Tại phần khai báo của mình, bị cáo Trịnh Xuân Thanh cho biết: “Bản thân bị cáo lúc đó biết rõ PVC cũng chưa đủ điều kiện nhưng thực tế cả nước cũng chỉ có PVC và Lilama làm được. Lúc đó PVC cũng từng liên kết với Lilama thực hiện các dự án vượt tiến độ và rất thành công”.
Doanh nghiệp -10:04 | 09/01/2018

NMNĐ Thái Bình 2