|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Nike, Adidas cùng 171 công ty gửi thư cho ông Trump, gọi thuế quan là thảm họa

18:12 | 21/05/2019
Chia sẻ
Nike, Adidas và các đại gia ngành giày dép khác đã kêu gọi Tổng thống Donald Trump xem xét lại thuế quan đối với sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc, theo đó cho rằng chính sách này sẽ là thảm họa đối với người tiêu dùng, công ty họ và toàn bộ nền kinh tế Mỹ.
Nike, Adidas cùng 171 công ty gửi thư cho ông Trump, gọi thuế quan là thảm họa - Ảnh 1.

Nike, Adidas và loạt công ty giày dép khác đã gửi thư ngỏ đến Tổng thống Trump, yêu cầu xem xét thuế quan đánh lên mặt hàng giày dép.

Nike, Adidas cùng nhiều 171 hãng giày gửi thư đến Tổng thống Trump, đề nghị xem xét lại thuế quan 

Theo Bloomberg, Nike, Adidas và các đại gia ngành giày dép khác đã kêu gọi Tổng thống Donald Trump xem xét lại thuế quan đối với sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc, theo đó cho rằng chính sách này sẽ là thảm họa đối với người tiêu dùng, công ty họ và toàn bộ nền kinh tế Mỹ.

Tổng cộng, 173 công ty đã kí một bức thư ngỏ gửi đến Tổng thống Mỹ, đề ngày 20/5 và đăng tải lên trang web của hiệp hội thương mại ngành giày dép. Bức thư còn được gửi đến Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross và Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Larry Kudlow.

"Thay mặt cho hàng trăm triệu người tiêu dùng giày dép và hàng trăm nghìn nhân viên, chúng tôi yêu cầu ngài ngay lập tức dừng hành động này để giảm gánh nặng thuế", nhóm công ty trên nói.

"Đề xuất tăng thuế đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Trung Quốc của ngài đang buộc người tiêu dùng Mỹ 'mang' thuế quan vào chân họ. Đã đến lúc kết thúc chiến tranh thương mại rồi".

Căng thẳng thương mại đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc đã leo thang khi Tổng thống Trump đe dọa áp thuế 25% lên số hàng hóa còn lại của Trung Quốc.

Tuần trước, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đã công bố danh sách hàng hóa trị giá khoảng 300 tỉ USD có thể bị áp mức thuế cao hơn, trong đó bao gồm tất cả các loại giày dép, từ giày thể thao đến sandal.

Tổng thống  Trump sẽ thảo luận vấn đề thuế quan với Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 6 tới.

Lầm tưởng của ông Trump về người phải gánh thuế

Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ phải trả thuế quan - điều mà các nhà phê bình đánh giá là sai lệch. Đầu tháng này, ông Kudlow nhận định cả hai nước đều sẽ phải gánh thuế quan.

"Là một ngành công nghiệp phải đối mặt với thuế quan 3 tỉ USD mỗi năm, chúng tôi có thể đảm bảo rằng bất kì sự gia tăng nào trong chi phí của giày nhập khẩu đều có tác động trực tiếp đến người tiêu dùng giày dép của Mỹ", bức thư viết.

Lo ngại này đã xuất hiện trong ngành giày dép từ lâu. "Chúng tôi không kiếm ra đủ nhiều để hấp thụ thuế quan mới", ông Michael Jeppesen - Chủ tịch phụ trách hoạt động toàn cầu của Wolverine World Wide - cho hay. Ông Jeppesen cũng là người đã kí vào bức thư.

"Cách duy nhất là đẩy chi phí sang cho người tiêu dùng".

Hiệp hội Phân phối và Bán lẻ Giày Dép Mỹ - hiệp hội thương mại của ngành này - ước tính thuế quan sẽ khiến khách hàng Mỹ phải trả thêm 7 tỉ USD mỗi năm.

Các công ty cho biết trong bức thư, những chi phí này ảnh hưởng khác nhau đến từng tầng lớp lao động.

Mức độ tổn thương của mỗi hãng giày là khác nhau

Thuế quan là một chủ đề đặc biệt nhạy cảm trong thế giới dày dép vì các công ty đã phải gánh một số khoản thuế thuộc hàng cao nhất ở Mỹ, thậm chí trong một số trường hợp thuế suất đã vượt quá 30%.

Ngành giày dép đã chuyển nhiều hoạt động sản xuất sang Việt Nam do dự đoán rằng Mỹ sẽ kí Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương - vốn cho phép xuất khẩu hàng hóa miễn thuế sang Mỹ. Tuy nhiên, ông Trump đã rút lui khỏi vòng đàm phán.

Chưa dừng lại ở đó, mức độ phụ thuộc vào Trung Quốc của các công ty kí vào bức thư là khác nhau. Chẳng hạn, Nike sản xuất 26% hàng may mặc và 26% giày dép tại Trung Quốc trong năm tài khóa 2018. Skechers U.S.A lại sản xuất khoảng 65% hàng hóa ở Trung Quốc, tuy nhiên không phải tất cả sản phẩm làm được đều nhập khẩu vào Mỹ.

Under Armor, cũng kí vào bức thư, hiện thực hiện khoảng 18% sản phẩm tại Trung Quốc, giảm từ 46% năm 2013. Mục tiêu của công ty này là giảm con số trên xuống chỉ còn 7% vào năm 2023.

Trần Nam Thi