|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Những câu hỏi khó đang chờ Warren Buffett giải đáp trong đại hội cổ đông online đầu tiên của Berkshire Hathaway

21:53 | 02/05/2020
Chia sẻ
Cuối tuần này, Berkshire Hathaway sẽ công bố báo cáo kết quả quí I và tổ chức đại hội cổ đông lần thứ 55 trực tuyến. Trong bối cảnh tác động của COVID-19 đến nền kinh tế vẫn chưa rõ ràng, các nhà đầu tư đang rất trông chờ vào những thông tin mà Warren Buffett tiết lộ trong phiên hỏi đáp của cuộc họp.
Những câu hỏi chờ Warren Buffett giải đáp trong cuộc họp cổ đông  - Ảnh 1.

Warren Buffett, Chủ tịch và CEO của Berkshire Hathaway. Ảnh: Getty Images

Theo truyền thống mọi năm, Warren Buffett và Charlie Munger sẽ trả lời các câu hỏi của cổ đông trong suốt vài tiếng. Tuy nhiên, năm nay, người đứng cạnh Warren Buffett sẽ là ông Greg Abel - Phó chủ tịch điều hành hoạt động phi bảo hiểm của Berkshire. Phiên hỏi đáp sau cuộc họp cũng sẽ được rút gọn.

Dưới đây là những câu hỏi nhiều nhà đầu tư quan tâm và mong muốn được trả lời trong đại hội cổ đông của Berkshire.

COVID-19 đã ảnh hưởng thế nào đến hoạt động bảo hiểm của Berkshire?

Theo The Motley Fool, nhiều nhà đầu tư sẽ muốn biết rằng liệu Berkshire có phải chịu trách nhiệm bồi thường cho khách hàng do lệnh phong tỏa tại Mỹ và nhiều quốc gia đã buộc nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa hay không.  

Kể cả nếu Berkshire có bảo hiểm trách nhiệm trực tiếp cho đại dịch, thì nhiều khả năng số tiền Berkshire phải trả vẫn không thấm vào đâu so với đế chế bảo hiểm của Berkshire.

Nhà phân tích Brian Meredith của UBS cho rằng rủi ro COVID -19 của Berkshire nằm ở mức "có thể chấp nhận được". Ông nói thêm rằng khoản tiền mặt khổng lồ, cũng như "bảng cân đối kế toán mạnh mẽ sẽ giúp Berkshire vượt qua suy thoái kinh tế tốt hơn so với hầu hết các công ty khác". 

Berkshire Hathaway có còn sở hữu cổ phiếu hàng không?

Hồi đầu tháng 4, Berkshire đã tiết lộ rằng công ty đã giảm lượng cổ phần nắm giữ tại Delta Airlines và Southwest Airlines xuống mức dưới 10%.

Nhiều khả năng rằng Berkshire cũng đã bán ra các cổ phiếu hàng không khác mà công ty sở hữu. Trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Berkshire sở hữu cổ phần của cả 4 hãng hàng không lớn nhất của Mỹ.

Nhưng hiện công chúng vẫn không rõ liệu Berkshire đã bán ra cổ phần của American Airlines và United Airlines hay không, vì Berkshire không bắt buộc phải công bố các giao dịch liên quan đến cổ phiếu của hai công ty này.

Liệu Berkshire đã có thêm khoản đầu tư mới?

Các nhà quan sát thị trường không biết được liệu Warren Buffett có mua thêm cổ phiếu mới nào trong quí vừa qua hay không. Tính đến cuối năm 2019, Berkshire nắm giữ khoảng 125 tỉ USD tiền mặt và chứng khoán. Khối tiền mặt khổng lồ này có thể đã được Berkshire huy động cho các khoản đầu tư mới, giống như trong cuộc khủng hoảng 2008 – 2009.

Tuy nhiên, tháng trước Phó Chủ tịch Charlie Munger nói với tờ The Wall Street Journal rằng Berkshire đang rất "thận trọng" trong cuộc khủng hoảng COVID-19.

Charlie Munger cũng cho biết Berkshire "muốn có thật nhiều thanh khoản" khi khủng hoảng COVID-19 đi qua, và sẽ không phung phí tiền vào những doanh nghiệp kém cỏi.

Có thể danh mục đầu tư của Berkshire đã có thêm những cái tên mới, nhưng nhiều khả năng một số nhà đầu tư sẽ thấy thất vọng trước số lượng ít ỏi của các cổ phiếu này.

Berkshire đang làm gì để cân bằng giữa lợi ích của cổ đông và nhân viên của những doanh nghiệp bị đóng cửa?

Theo The Motley Fool, một số lượng lớn các công ty mà Berkshire đầu tư hoạt động trong các lĩnh vực có khả năng bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19 như sản xuất, bán lẻ và vận chuyển.

Mặc dù rất nhiều doanh nghiệp trong những ngành trên đang sa thải hoặc cho nhân viên nghỉ không lương, nhưng liệu các doanh nghiệp thuộc sở hữu hoàn toàn của Berkshire có làm điều tương tự hay không vẫn là một câu hỏi chưa có đáp án.

Berkshire nổi tiếng với việc để cho quản lí các doanh nghiệp tự đưa ra những quyết định tương tự. Tuy nhiên, đây là một giai đoạn cực kì khác thường, và Berkshire có đủ tiền mặt dự trữ để hỗ trợ nhân viên của các công ty mà Berkshire sở hữu hoàn toàn.

Cổ đông của Berkshire có thể sẽ phải chịu một phần thiệt hại để giúp đỡ nhân viên những công ty này trong một khoảng thời gian.

Trong quá khứ, Berkshire cũng đã có những cử chỉ tương tự. Ví dụ, trong những năm 1970, dù biết rằng triển vọng của ngành dệt may là rất xấu, nhưng Berkshire vẫn để cho nhà máy dệt Berkshire Hathaway hoạt động cho đến tận năm 1985.

Lần này, nhiều khả năng Berkshire sẽ chỉ cung cấp sự hỗ trợ trong một khoảng thời gian tạm thời, cũng như chỉ giúp đỡ những doanh nghiệp có lợi ích về mặt kinh tế.

Warren Buffett nghĩ gì về các lệnh phong tỏa và những chính sách tài khóa và tiền tệ hiện nay?

Nước Mỹ đang chứng kiến những sự kiện chưa từng có tiền lệ trước đó: Một đại dịch toàn cầu, gói cứu trợ của chính phủ với qui mô lớn nhất lịch sử nước Mỹvà các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế quyết liệt nhất từ trước tới nay của Cục Dự trữ liên bang (Fed).

Một số CEO đã đưa ra bình luận về lệnh phong tỏa của thống đốc các bang của Mỹ. Trong cuộc họp báo công bố kết quả kinh doanh, tỉ phú Elon Musk nói rằng các lệnh phong tỏa là "đi ngược lại các quyền lợi hợp pháp của người dân".

Có thể Warren Buffett sẽ không chỉ trích các biện pháp chống dịch của chính phủ Mỹ nặng nề như Elon Musk, nhưng nhiều khả năng ông sẽ nhận được nhiều câu hỏi mang tính chính trị.

Điều thú vị hơn có thể sẽ là những nhận xét của Warren Buffett về hành động của Fed và chính phủ Mỹ. Văn phòng Ngân sách Quốc hội dự đoán thâm hụt ngân sách của Mỹ năm nay sẽ đạt 3.700 tỉ USD, lớn gấp 2,6 lần mức thâm hụt cao nhất mọi thời đại trước đó là 1.400 tỉ USD vào năm 2008.

Warren Buffett cho biết ông rất ngạc nhiên khi thấy lạm phát vẫn ở mức thấp bất chấp Fed đã bơm số tiền lớn cho nền kinh tế sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009. Do vậy các nhà đầu tư có thể sẽ thích thú lắng nghe nhận định của ông về khối nợ và mức thâm hụt kỉ lục của Mỹ hiện nay.

Những tác động lâu dài của COVID-19 là gì, cả về mặt xã hội và kinh tế?

Liệu Warren Buffett có cho rằng xu hướng học tập và làm việc tại nhà sẽ diễn ra lâu dài trong tương lai hay không? Liệu chính phủ có tham gia và kiểm soát nền kinh tế nhiều hơn? Liệu thế giới sẽ chứng kiến sự gia tăng của nạn bất bình đẳng, hay sẽ có thêm các qui định bảo vệ quyền lợi người lao động?

Mặc dù sẽ thật thú vị nếu được nghe những đánh giá của Warren Buffett về thế giới hậu COVID-19, nhưng chính ông cũng là người đã tuyên bố: "Các dự đoán có thể cho bạn biết rất nhiều về người đưa ra dự báo; nhưng chúng không cho bạn biết điều gì về tương lai".

Vậy nên rất có thể Warren Buffett sẽ không trả lời những câu hỏi muốn dò đoán về tình hình trong vài năm sau.

Giang

[LIVE] ĐHĐCĐ Vietcombank: Dư nợ cho CBBank vay 10.000 tỷ năm 2022 đã giảm về 1.000 tỷ vào cuối quý I
Ngân hàng dự kiến sẽ trình phương án tiếp tục dùng lợi nhuận của năm 2023 để chia cổ tức. Tuy nhiên, việc chia cổ tức theo hình thức nào (cổ phiếu hay tiền mặt) cần sự phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.