|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Nhu cầu chip và smartphone màn hình gập tăng, lợi nhuận quý III của Samsung tăng trưởng hai con số

17:37 | 04/10/2021
Chia sẻ
"Thái tử" Samsung đồng thời công bố các khoản đầu tư mạnh mẽ sau khi quay lại điều hành tập đoàn

Lợi nhuận hoạt động của Samsung Electronics nhiều khả năng tăng trưởng hai con số trong quý III/2021 nhờ nhu cầu lớn đối với chất bán dẫn và điện thoại thông minh màn hình gập, theo Nikkei.

Các nhà phân tích cho rằng lợi nhuận hoạt động của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc thậm chí có thể vượt quá kỳ vọng của thị trường - tăng 27,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 13,4 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 do giá bộ nhớ và con chip tăng.

Báo cáo từ nhà công cấp thông tin thị trường chứng khoán FnGuide cũng cho rằng doanh thu của Samsung có khả năng đã tăng 9,3% lên 61,9 tỷ USD trong cùng kỳ, dựa trên dữ liệu từ 22 công ty môi giới.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Samsung dự kiến sẽ công bố báo cáo sơ bộ lợi nhuận hoạt động quý III và doanh số bán hàng vào ngày 8/10, trước khi công bố báo cáo đầy đủ, bao gồm cả lợi nhuận ròng, vào cuối tháng này.

Các nhà phân tích cho biết, dòng điện thoại thông minh màn hình gập Galaxy Z được tung ra vào tháng 8 cũng góp phần vào kết quả ấn tượng.

Lợi nhuận quý 3 của Samsung tăng mạnh nhờ nhu cầu về chip và thiết bị màn hình gập  - Ảnh 1.

Các nhà phân tích cho rằng nhu cầu mạnh mẽ đối với điện thoại thông minh màn hình gập của Samsung sẽ góp phần làm gia tăng lợi nhuận trong quý III. (Nguồn ảnh AP và Samsung)

Song Myung-seob, một nhà phân tích tại công ty chứng khoán Hi Investment & Securities, đánh giá lợi nhuận hoạt động của tập đoàn là 14,4 tỷ USD trong quý, với lý do "kết quả cải thiện trong lĩnh vực bán dẫn và di động" cũng như nhờ đồng won của Hàn Quốc yếu hơn. 

Đồng won rẻ hơn có thể khiến các sản phẩm của Samsung trở nên rẻ hơn ở thị trường nước ngoài và tăng giá trị lợi nhuận thu được ở nước ngoài khi quy đổi sang đồng tiền của Hàn Quốc.

Trong khi đó, công ty chứng khoán Hanwha Securities kỳ vọng rằng Samsung sẽ vượt mặt các đối thủ trong lĩnh vực bán dẫn trong nửa cuối năm nay, chủ yếu là nhờ sự cải thiện trong bộ phận Kinh doanh khuôn đúc, chuyên sản xuất chất bán dẫn tùy chỉnh cho khách hàng. Hanwha cũng cho biết Samsung đã giành được nhiều đơn đặt hàng cho mảng này hơn và đã tăng sản lượng trong ba tháng tính đến tháng 9, nâng tỷ suất lợi nhuận hoạt động của công ty lên hơn 10%.

Thành tích xuất sắc này đến khi Phó Chủ tịch Samsung và là người điều hành chính của tập đoàn, Lee Jae-yong đã được ân xá vào tháng 8 sau khi thụ án hơn một nửa bản án 30 tháng tù giam vì tội tham nhũng. Nhưng quyết định này đã đặt ra những câu hỏi mới về sự bình đẳng theo luật pháp ở Hàn Quốc, nơi những gã khổng lồ kinh doanh khi bị kết án thường nhận được sự khoan hồng.

Hai tuần sau khi ông Lee được thả, Samsung đã công bố kế hoạch đầu tư 206 tỷ USD và thuê 40.000 nhân viên trong vòng ba năm tới, tập trung vào con chip hệ thống và bộ phận Kinh doanh xưởng đúc. Khoản đầu tư quy mô lớn này nhằm đáp lại kỳ vọng từ phía chính phủ của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, vốn hy vọng Samsung và Lee sẽ góp phần thúc đẩy nền kinh tế quốc gia.

Trong một cuộc phỏng vấn với Nikkei Asia, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum lập luận rằng mặc dù các vụ tham nhũng cấp cao tiếp tục xảy ra, Samsung và các tập đoàn gia đình khác, hay được gọi là chaebol, cuối cùng cũng đang thay đổi khi các nhà lãnh đạo trẻ hiểu ra được các quy chuẩn và tiêu chuẩn toàn cầu.

"Tôi thừa nhận rằng đã có một số mặt tối khi nền kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng nhanh chóng. Tuy nhiên, khi thế hệ thứ ba và thứ tư tiếp nối thế hệ thứ hai, họ hiểu những gì cộng đồng quốc tế đòi hỏi, chẳng hạn như tính minh bạch và trách nhiệm", ông Kim nói.

Mặc dù có kết quả tốt trong năm nay, giá cổ phiếu của Samsung vẫn đang thể hiện "dưới phong độ" khi các nhà đầu tư lo ngại rằng chu kỳ giảm giá của chip nhớ đang xuất hiện, do đó làm suy giảm giá trị của công ty.

Đạt Thái

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.