|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Nguồn cung tại Việt Nam gặp khó khiến Samsung đánh mất thị phần vào tay đối thủ

10:56 | 25/08/2021
Chia sẻ
Thiếu hụt nguồn cung và sự chậm trễ tại các nhà máy ở Việt Nam đã khiến Samsung hụt hơi trước Xiaomi và ZTE ở thị trường Mỹ Latinh.

Xiaomi gần đây đã đạt được nhiều thành công sau khi lật đổ gã khổng lồ Hàn Quốc - Samsung, tại một số thị trường trọng điểm và vươn lên trở thành hãng smartphone lớn nhất thế giới. Quá trình này vẫn chưa kết thúc khi giờ đây Samsung lại đang bị Xiaomi đánh bật khỏi thị trường Mỹ Latinh truyền thống, theo SamMobile.

Mặc dù Samsung vẫn đang dẫn đầu tại thị trường Mỹ Latinh, đứng trên Motorola, Xiaomi, ZTE hay Apple, song thị phần của hãng trong quý II vừa qua đã giảm xuống 37,3% so với mức 42,5% cùng kỳ năm trước.

Thị phần bị mất rơi vào tay Xiaomi và ZTE. Hiện Xiaomi đang đứng vị trí thứ hai với 11,4% thị phần, tăng từ 4,9% trước đó. Trong khi ZTE cũng chứng kiến thị phần nhích nhẹ từ 3,2% lên 4,4% trong quý vừa qua.

Như vậy, Samsung đã mất hơn 5% thị phần chỉ sau một năm. Nhưng vấn đề lớn hơn là công ty mất thị phần ngay trong bối cảnh thị trường smartphone Mỹ Latinh đang có dấu hiệu hồi phục.

Các lô hàng smartphone tại Mỹ Latinh đã giảm 6,5% trong quý II so với quý trước đó, nhưng cũng tăng vọt 41,8% so với cùng kỳ năm trước, theo các số liệu từ Counterpoint Research.

Các nhà quan sát thị trường chỉ ra rằng, mặc dù thị trường đang phục hồi nhưng Samsung vẫn để mất thị phần vào tay Xiaomi và ZTE nguyên nhân chính đến từ việc thiếu hụt nguồn cung dẫn đến sự chậm trễ trong các nhà máy tại Việt Nam.

Vấn đề sản xuất tương tự tại Việt Nam cũng khiến dòng sản phẩm Galaxy Tab S7 FE được phát hành ít hơn ở các thị trường so với dự kiến ban đầu.

Thiên Trường