Theo chuyên gia Cấn Văn Lực, động thái hút ròng của NHNN chủ yếu nhằm xoa dịu tỷ giá nhưng lần này sẽ không kéo dài như trong năm 2023 và sẽ không tác động nhiều đến thị trường chứng khoán.
Tỷ giá ổn định hơn trong năm 2023 với mức mất giá của tiền đồng khoảng 3%, thấp hơn nhiều so với các đồng tiền khác trên thế giới. Nhiều chuyên gia dự báo tiền đồng sẽ tăng giá dần lên trong năm 2024 khi áp lực từ quốc tế giảm dần.
Ngân hàng Nhà nước đã tạm dừng việc phát hành tín phiếu từ ngày 9/11 sau khi áp lực tỷ giá không còn quá lớn. Trong ngày 6/12, lô tín phiếu trị giá 5.000 tỷ đồng lưu hành cuối cùng của đợt phát hành trước đó sẽ đáo hạn.
Sau hơn 7 tuần liên tục hút tiền qua kênh tín phiếu, đến ngày 9/11, NHNN đã tạm ngừng hoạt động trên. Hiện tỷ giá trung tâm đã giảm 70 đồng so với tuần trước, tuy nhiên áp lực vẫn hiện hữu.
Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm đã tăng gấp đôi chỉ sau một phiên, lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 6, bất chấp việc Ngân hàng Nhà nước bơm ròng lại thị trường hàng chục nghìn tỷ đồng.
Trong phiên 19/10, NHNN đã phát hành thêm 4.250 tỷ đồng tín phiếu với mức lãi suất trúng thầu đạt đỉnh là 1,45%/năm. Cùng ngày, lô tín phiếu trị giá gần 10.000 tỷ đồng cũng đáo hạn.
Lãi suất liên ngân hàng, yếu tố được kỳ vọng sẽ tăng khi nhà điều hành hút ròng liên tiếp qua kênh tín phiếu, đã quay đầu sụt giảm sau khi chạm mức1,32% trong phiến 5/10, thấp hơn cả ngưỡng đầu tháng 10.
Theo các chuyên gia, hoạt động phát hành tín phiếu của NHNN chỉ đóng vai trò điều tiết trong ngắn hạn, chứ không rút tiền khỏi nền kinh tế thực, không ẩn ý về việc thắt chặt chính sách tiền tệ.
Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm đã lên mức cao nhất trong gần 4 tháng sau khi NHNN hút hơn 140.000 tỷ đồng qua kênh tín phiếu, dấu hiệu cho thấy tình trạng dư thừa thanh khoản đã được cải thiện.
Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm đã lên mức cao nhất trong hơn ba tháng sau khi NHNN hút hơn 120.000 tỷ đồng qua kênh tín phiếu, dấu hiệu cho thấy tình trạng dư thừa thanh khoản đã được cải thiện.
Trong 7 ngày liên tiếp, NHNN đã hút 93.795 tỷ đồng thông qua kênh tín phiếu. Theo Chứng khoán SSI, 130.000 tỷ đồng sẽ là mốc để nhà điều hành có đánh giá về mặt bằng lãi suất thị trường 2 nhằm hạn chế ảnh hưởng tới lãi suất thị trường 1.
Động thái hút ròng liên tiếp nhiều người lo ngại NHNN sẽ quay lại thời kỳ lãi suất cao. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, động thái này không đồng nghĩa với sự đảo chiều trong chính sách tiền tệ mà chỉ là một bước đi để đối phó với việc tỷ giá tăng cao.
FTSE Russell thông báo sẽ công bố kết quả đánh giá phân loại thị trường quốc gia sau khi thị trường Mỹ đóng cửa vào ngày 8/4 (tức rạng sáng 9/4 theo giờ Việt Nam).