|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

nhà sản xuất

Các công ty năng lượng Mỹ tăng cường khai thác dầu

Các công ty năng lượng Mỹ tăng cường khai thác dầu

Khi giá dầu vượt 80 USD/thùng, các nhà sản xuất dầu và khí đốt của Mỹ đang đẩy mạnh sản xuất nhanh hơn bằng cách đẩy nhanh việc hoàn thiện các giếng mới ở lưu vực Permian, phía Tây bang Texas và Đông Nam New Mexico - khu mỏ dầu đá phiến hàng đầu của đất nước.
Hàng hóa -10:12 | 13/01/2022
Ấn Độ: Sự hỗn loạn trong chuỗi cung ứng đe dọa hoạt động xuất khẩu đường

Ấn Độ: Sự hỗn loạn trong chuỗi cung ứng đe dọa hoạt động xuất khẩu đường

Sự hỗn loạn trong chuỗi cung ứng của Ấn Độ nhiều khả năng sẽ cản trở hoạt động vận chuyển và xuất khẩu đường của nhà sản xuất lớn thứ hai thế giới, khi chi phí vận chuyển nội địa tăng vọt đang làm giảm biên lợi nhuận của các thương nhân.
Hàng hóa -00:00 | 13/01/2022
Vượt Trung Quốc, nhà máy tại Việt Nam trở thành công xưởng sản xuất chính của Nike

Vượt Trung Quốc, nhà máy tại Việt Nam trở thành công xưởng sản xuất chính của Nike

Theo báo cáo tài chính của Nike cho năm 2021, 51% giày thể thao của họ được sản xuất tại Việt Nam.
Kinh doanh -19:28 | 06/01/2022
Ô tô VinFast xuất khẩu sang Lào: Người người hỏi giá, sẵn sàng mua xe cho con đi học

Ô tô VinFast xuất khẩu sang Lào: Người người hỏi giá, sẵn sàng mua xe cho con đi học

Tháng 11, VinFast đã chính thức bàn giao lô xe đầu tiên cho Lào thông qua Tập đoàn Phongsubthavy.
Kinh doanh -15:59 | 30/12/2021
Miệt mài đổ tiền vào một công ty 'vô danh' suốt 10 năm, nhà đầu tư Trung Quốc hái trái ngọt khi CATL chiếm 30% thị phần pin xe điện toàn cầu

Miệt mài đổ tiền vào một công ty 'vô danh' suốt 10 năm, nhà đầu tư Trung Quốc hái trái ngọt khi CATL chiếm 30% thị phần pin xe điện toàn cầu

CATL được thành lập cách đây 10 năm, là một trong những công ty phát triển nhanh nhất Trung Quốc và nhanh chóng leo lên vị trí số một trong ngành sản xuất pin xe điện.
Kinh doanh -08:08 | 26/12/2021
Sản lượng ô tô của Toyota phục hồi khi khủng hoảng linh kiện dịu bớt

Sản lượng ô tô của Toyota phục hồi khi khủng hoảng linh kiện dịu bớt

Thông báo từ Toyota cho biết sự phục hồi trong sản xuất phản ánh tình hình hình nguồn cung từ Đông Nam Á đã “dễ thở” hơn
Kinh doanh -05:46 | 25/12/2021
Các hãng thép Nhật bắt đầu phục hồi lợi nhuận do nhu cầu thế giới tăng cao

Các hãng thép Nhật bắt đầu phục hồi lợi nhuận do nhu cầu thế giới tăng cao

Các nhà sản xuất thép của Nhật Bản đang trên đà phục hồi lợi nhuận hàng năm sau sự sụt giảm do bùng phát đại dịch COVID-19, giữa bối cảnh nhu cầu thế giới gia tăng khiến giá mặt hàng được đẩy lên cao.
Hàng hóa -06:56 | 13/08/2021
Ấn Độ: Doanh số bán xe của Maruti tăng 50% trong tháng Bảy

Ấn Độ: Doanh số bán xe của Maruti tăng 50% trong tháng Bảy

Tờ The Economic Times cho biết nhà sản xuất ô tô lớn nhất Ấn Độ Maruti Suzuki (MSI) ngày 1/8 đã báo cáo doanh số bán hàng trong tháng 7/2020 tăng 50% so với cùng kỳ năm 2020 lên mức 162.462 xe.
Kinh doanh -04:26 | 02/08/2021
Đơn vị tổ chức Oscar: Doanh thu hơn 130 triệu USD, bạo chi 200 USD/phong bì ghi kết quả, 75.000 USD cho khăn trải bàn

Đơn vị tổ chức Oscar: Doanh thu hơn 130 triệu USD, bạo chi 200 USD/phong bì ghi kết quả, 75.000 USD cho khăn trải bàn

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, lễ trao giải Oscar năm nay buộc phải tổ chức theo hình thức trực tuyến. Dẫu vậy, sự kiến lần thứ 93 trong lịch sử vẫn nhận được sự thu hút từ fan hâm mộ.
Kinh doanh -07:29 | 27/04/2021
Việt Nam và Thái Lan sẽ trở thành nơi sản xuất laptop lớn của thế giới

Việt Nam và Thái Lan sẽ trở thành nơi sản xuất laptop lớn của thế giới

Theo Viện Tư vấn và Dự báo thị trường, khu vực Đông Nam Á sẽ sản xuất một nửa số lượng laptop trên thế giới vào năm 2030, trong đó Việt Nam và Thái Lan được coi là trung tâm sản xuất chính.
Thời sự -16:18 | 26/09/2020
Huawei vượt Samsung, chính thức trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới

Huawei vượt Samsung, chính thức trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới

Tập đoàn công nghệ Huawei đã khiến mọi người ngạc nhiên khi trở thành hãng sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất hành tinh, bất chấp sức ép từ phía Mỹ.
Kinh doanh -15:15 | 16/06/2020
PMI tháng 4 đạt 52,7 điểm, lượng đơn hàng mới tăng nhanh

PMI tháng 4 đạt 52,7 điểm, lượng đơn hàng mới tăng nhanh

Số lượng đơn đặt hàng mới tăng đã khuyến khích các nhà sản xuất tăng sản xuất trong tháng 4. Sản lượng đã tăng mạnh, và là mức tăng mạnh hơn so với tháng 3.
Thời sự -10:00 | 02/05/2018
Italy ban hành quy định nhãn mác hàng hóa mới

Italy ban hành quy định nhãn mác hàng hóa mới

Italy mới đưa ra một biện pháp sẽ được thực hiện trong hai năm, theo đó yêu cầu các nhà sản xuất gạo và mì Italy cung cấp thông tin về xuất xứ của sản phẩm trên nhãn mác hàng hóa, nhằm góp phần bảo vệ các nhà sản xuất trong nước trước sự cạnh tranh từ các đối thủ nước ngoài có chi phí sản xuất thấp.
Hàng hóa -08:00 | 24/07/2017
Cờ đến tay nhà sản xuất túi tự hủy

Cờ đến tay nhà sản xuất túi tự hủy

Khung thuế bảo vệ môi trường đối với túi nylon đang được đề xuất tăng từ 30.000-50.000 đồng/ki lô gam hiện nay lên mức 40.000-200.000 đồng/ki lô gam. Liệu đề xuất này có góp phần thay đổi hành vi tiêu dùng và mở ra cơ hội cho các nhà sản xuất túi thân thiện với môi trường?
Doanh nghiệp -10:20 | 18/06/2017