|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Huawei vượt Samsung, chính thức trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới

15:15 | 16/06/2020
Chia sẻ
Tập đoàn công nghệ Huawei đã khiến mọi người ngạc nhiên khi trở thành hãng sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất hành tinh, bất chấp sức ép từ phía Mỹ.

Hãng tin Gizmochina đưa tin, Huawei đã vượt qua Samsung để trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới vào tháng 4.

Rất nhiều nhà phân tích dự đoán các lô hàng điện thoại thông minh toàn cầu của Huawei có thể sẽ sụt giảm sau lệnh cấm của Mỹ. Nhưng tập đoàn công nghệ Trung Quốc đã khiến mọi người ngạc nhiên khi làm nên kì tích, bất chấp sức ép từ phía Mỹ.

Cụ thể, theo dữ liệu hãng nghiên cứu Counterpoint Research vừa công bố, Huawei đã đánh bại Samsung để trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới, vào tháng 4/2020.

Neil Shah, Phó giám đốc nghiên cứu tại Counterpoint đã xác nhận với hãng tin Gizmochina qua email rằng Huawei là nhà sản xuất smartphone số một thế giới, với thị phần 19% trong một khoảng thời gian ngắn.

Tập đoàn Samsung của Hàn Quốc chỉ có thị phần 17% trong cùng thời điểm.

Huawei vừa vượt mặt Samsung, chính thức trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

Huawei vừa vượt mặt Samsung, chính thức trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới. (Ảnh: Huawei Central).

Thành công ngoài sức tưởng tượng của Huawei được lí giải một phần nhờ những người tiêu dùng Trung Quốc yêu nước. Những người đã ưu tiên cho các sản phẩm của Huawei kể từ khi lệnh cấm được áp đặt bởi Chính phủ Hoa Kỳ.

Tại Trung Quốc, Huawei đã hoạt động rất tốt trong vài quý vừa qua.

Mặt khác, một nguyên nhân khiến Huawei vượt mặt Samsung cũng có thể do việc phong toả trong tháng 4 trước đại dịch Covid - 19, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh số của Samsung tại các thị trường quan trọng như Mỹ, Ấn Độ, Mỹ Latinh và một số quốc gia châu Âu.

Lệnh phong toả nghiêm ngặt, tại một số thị trường đã chứng kiến doanh số điện thoại bán ra gần như bằng 0.

Trong khi đó ở phía ngược lại, nền kinh tế Trung Quốc bắt đầu phục hồi vào tháng 3/2020 và điều này có ý nghĩa là thị trường điện thoại thông minh quan trọng nhất của Huawei một lần nữa mở cánh cửa hẹp cứu sống tập đoàn này.

Điều đang nói là Huawei đang thành công vang dội tại Trung Quốc, nhưng thị phần của họ ở các khu vực khác đang giảm với tốc độ không phanh, do thiếu những sản phẩm mới được ra mắt và dịch vụ Google.

Thành công ngắn ngủi của Huawei không được đảm bảo sẽ tiếp tục kéo dài trong những tháng tới, khi nền kinh tế toàn cầu đang bắt đầu phục hồi, kéo theo sự phục hồi các lô hàng của Samsung.

Ngoài ra, lệnh cấm mới của Mỹ cũng sẽ khiến gã khổng lồ Trung Quốc gặp khó khăn trong sản xuất, đặc biệt là trong nguồn cung linh kiện điện tử.

Vào ngày 15/5, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã áp dụng cách trừng phạt mới, cứng rắn hơn dành cho Huawei. 

Theo quy định mới của Bộ Thương mại Mỹ, các công ty sử dụng bất kì trang bị và phần mềm nào của Mỹ cũng sẽ không được cung cấp chip cho Huawei nếu không có giấy phép từ Washington.

Trước quyết định mới của Mỹ, Huawei cho rằng "sự sống còn của hãng đang bị đe dọa". Mặc dù vậy, thị trường vẫn còn lạc quan. Cổ phiếu của Huawei, được giao dịch ở Hong Kong, hầu như không giảm. 

Tập đoàn này đã dành cả năm qua để tăng cường bộ đệm tiền mặt và hàng tồn kho lớn.

Trong tuần trước, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc cho biết đã chi tới 23,45 tỉ USD để dự trữ chip, linh kiện và vật liệu trong năm 2019, tăng 73% so với năm trước. Và nguồn dự trữ này đủ cho Huawei sử dụng trong khoảng thời gian một năm rưỡi đến hai năm.

Có đủ hàng tồn kho của những linh kiện này là rất quan trọng để Huawei tung ra các sản phẩm đúng hạn.

Đơn vị thiết kế chip HiSilicon của Huawei cho biết chip xử lí máy chủ của riêng họ, được đặt tên là Kunpeng, ra mắt vào năm 2019 có thể thay thế cho Intel và AMD. 

Họ cũng đã thiết kế tuỳ chỉnh để thay thế Xilinx, trong trường hợp hết chip lập trình. HiSilicon khẳng định những hạn chế mới nhất của Mỹ không có nghĩa là Huawei không thể tự sản xuất những con chip đó.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong ngành, những con chip "cây nhà lá vườn" của Huawei chưa thể tương thích với các dịch vụ của hãng.

Thiên Trường