Dù các hoạt động mua, bán nhà ở xã hội ngoài luồng là trái luật và tiềm ẩn không ít rủi ro cho người mua, nhưng các giao dịch ngầm tại phân khúc này vẫn rất sôi động.
Chi phí giải tỏa, đền bù giải phóng mặt bằng; chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho các dự án phát triển nhà ở xã hội là 2 vấn đề lớn nhất trong việc phát triển nhà ở xã hội, được doanh nghiệp đề xuất.
Dự án NƠXH đang được TP HCM kêu gọi đầu tư có diện tích đất hơn 7.000 m2, cao tối đa 15 tầng, quy mô dân số 380 người. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 – 2020.
Dự án NƠXH mà UBND tỉnh Thanh Hóa đang kêu gọi đầu tư có diện tích gần 11.000 m2, nằm tại phố Bào Ngoại, phường Đông Hương. Chung cư NƠXH tại đây được quy hoạch xây dựng cao 20 tầng.
Thanh tra Bộ Xây dựng đã có công văn nêu ra những bất cập trong phát triển nhà ở xã hội của Hà Nội như chưa công khai thông tin, bố trí quỹ đất và quy hoạch.
Chủ đầu tư quảng bá mua nhà ở xã hội sẽ được vay gói 30.000 tỉ đồng, lãi suất ưu đãi 5% mỗi năm, nhưng thực tế khách hàng phải vay lãi suất thương mại 11,5% khiến nhiều người lâm vào cảnh dở khóc dở cười, tiến thoái lưỡng nan.
Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Ngọc Tuấn vừa ký kết luận thanh tra việc thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 2030 tại TP. Hà Nội. Theo đó, Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra một loạt những tồn tại cần khắc phục trong việc thực hiện chương trình nhà ở, phát triển nhà ở xã hội của Hà Nội.
Hai dự án được UBND TP Hà Nội duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đợt này là Khu nhà ở xã hội La Tinh – Đông La thuộc địa bàn xã Đông La, huyện Hoài Đức và phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông và Khu tái định cư Đồng Chằm, Đồng Vai thuộc thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ.
Đầu năm 2017, việc lãnh đạo TP.HCM lấy ý kiến để nghiên cứu phát triển nhà ở xã hội với diện tích nhỏ khiến nhiều người dân lao động thu nhập thấp TP HCM thắp lên giấc mơ sở hữu nhà.
Bên ngoài, cuộc chiến thương mại lần thứ 2 đang tác động nghiêm trọng đến nhiều nền kinh tế trong đó có Việt Nam còn ở trong nước, Chính phủ đang nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng trên 8%, tạo tiền đề cho các năm tiếp theo...Đây sẽ là những yếu tố vĩ mô mà nhà đầu tư cần chú ý trong tháng 2.